MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trần Hoàng Vũ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lâm Điền

Gần 380.000 đoàn viên, người lao động được chăm lo với số tiền 164 tỉ đồng

Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp LDO | 18/10/2023 08:59

Nhiệm kỳ qua, mặc dù nhiều khó khăn, thách thức, không ít doanh nghiệp (DN) phải cắt giảm quy mô sản xuất, ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của hàng nghìn người lao động (NLĐ). Nhưng với phương châm hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm” các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Tháp đã không ngừng đổi hoạt động. Từ đó, không chỉ giúp NLĐ ổn định cuộc sống, mà còn vươn lên đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương.

Chỗ dựa vững chắc

Hoạt động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp trong nhiệm kỳ 2018-2023 đạt, vượt 14/14 chỉ tiêu Đại hội lần thứ X đề ra. Bên cạnh việc phát triển mới gần 40.000 đoàn viên, nâng tỉ lệ Công đoàn vững mạnh… Công đoàn tỉnh Đồng Tháp không ngừng tăng cường chăm lo đoàn viên, NLĐ.

Với nhiều cách làm sáng tạo trong huy động nguồn lực, các cấp công đoàn vận dụng nguồn tài chính Công đoàn kết hợp các nguồn lực xã hội và linh động tổ chức thực hiện,… đã chăm lo thiết thực cho 378.111 đoàn viên, NLĐ với số tiền 164 tỉ đồng.

Nổi bật nhất hoạt động chăm lo Tết. Với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, như: Phiên chợ Tết bán hàng giảm giá; Văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, họp mặt, giao lưu, bốc thăm trúng thưởng, bữa cơm đoàn viên kết hợp trao quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, công nhân không về quê đón Tết ở nhà trọ… đã tạo sức lan tỏa sâu rộng và ngày càng khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn trong đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, với việc chủ động ký kết với 38 đơn vị, DN trong và ngoài tỉnh thực hiện chương trình Phúc lợi đoàn viên, áp dụng chính sách ưu đãi, giảm giá 5 - 40%, 5 năm qua Đồng Tháp đã giúp hơn 203.500 lượt đoàn viên hưởng lợi số số tiền hơn 4,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Đồng Tháp cũng tăng cường công tác chăm lo nhà ở cho đoàn viên. 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh trực tiếp vận động và chỉ đạo, hỗ trợ cho các cấp Công đoàn vận dụng nhiều nguồn lực bên ngoài, cất mới 392 “Mái ấm Công đoàn”, sửa chữa 81 căn với số tiền hơn 16 tỉ đồng, giúp đoàn viên an cư, lạc nghiệp.

Nuôi dưỡng phong trào thi đua yêu nước

Không chỉ quan tâm, chăm lo giúp đoàn viên, NLĐ an tâm làm việc với tinh thần cống hiến, Công đoàn tỉnh Đồng Tháp còn đổi mới phương thức phát động các phong trào thi đua gắn liền với khen thưởng kịp thời, thỏa đáng… qua đó thúc đẩy đoàn viên, NLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước… Từ đó tạo ra phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; cải tiến thủ tục hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; phong trào “công nhân, viên chức, lao động chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Qua đó có 40.961 công trình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp; 334 đề tài, mô hình nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ được công nhận, có giá trị làm lợi hàng trăm tỉ đồng. Đặc biệt là việc hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến” do Tổng LĐLĐVN phát động, đoàn viên, NLĐ Đồng Tháp tham gia 8.098 đề tài, sáng kiến…

Có thể nói, phong trào thi đua yêu nước của đoàn viên, NLĐ do Công đoàn phát động đã góp phần quan trọng làm tăng năng suất, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và tạo nền tảng quan trọng trong việc thúc đẩy địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Từ thành tựu này, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen, khen thưởng cho 1.356 tập thể, 3.968 cá nhân; Tổng LĐLĐVN cấp Bằng khen, Bằng Lao động sáng tạo cho 318 đoàn viên…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn