MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia Lai tiếp sức cho hàng ngàn lượt công dân hồi hương những ngày qua. Ảnh T.T

Tiếp sức công dân hồi hương về từ miền Nam

THANH TUẤN LDO | 11/10/2021 08:56

Chỉ trong thời gian ngắn, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã kêu gọi hỗ trợ, quyên góp hơn 350 triệu đồng, hàng nghìn suất ăn và nhu yếu phẩm cần thiết để tiếp sức cho công dân hồi hương và lực lượng tại các khu cách ly tập trung.  

Theo LĐLĐ tỉnh Gia Lai, những ngày qua có trên 10.000 lượt người từ các tỉnh thành miền Nam về Gia Lai và ở lại tại các khu cách ly tập trung. LĐLĐ tỉnh đã kêu gọi hỗ trợ 3.650 suất ăn cho công dân.

Tính từ ngày 4-8.10, tổng giá trị nhu yếu phẩm, vật dụng mà các đơn vị, cá nhân trên địa bàn quyên góp hỗ trợ cho công dân hơn 350 triệu đồng. Hiện LĐLĐ tỉnh vẫn tiếp tục nhận sự ủng hộ, đóng góp của các cá nhân, đơn vị.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai trao quà, động viên người dân ở các khu cách ly tập trung. Ảnh T.T

Các đoàn viên công đoàn đã tham gia tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu trong các khu cách ly tập trung. Bà Trần Lệ Nhung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai cũng đã đến từng khu cách ly tại các huyện Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông, Phú Thiện và thị xã An Khê thăm hỏi, động viên công dân hồi hương vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.  

Tại huyện Đức Cơ, LĐLĐ huyện tiếp nhận hỗ trợ được 91 chiếc chăn, 94 chiếc gối, 38 chiếc màn, 13 chiếc chiếu , hơn 100kg rau củ quả và hơn 4 triệu đồng. Tất cả đều được gửi vào tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và công dân cách ly. Tại huyện Kbang, lãnh đạo LĐLĐ huyện trích từ tiền lương hàng tháng để ủng hộ 491 suất ăn sáng và 500 chai nước suối cho ba khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Do số lượng người về từ miền Nam quá đông nên dẫn đến quá tải khu cách ly, quá tải y tế, khó kiểm soát dịch bệnh. Hầu hết người dân đều có hoàn cảnh khó khăn, Gia Lai đang huy động mọi nguồn lực để giúp người dân trong giai đoạn dịch bệnh.    

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn