MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Quân.

Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN và Bộ Y tế làm việc tại tỉnh Hà Giang

Văn Quân LDO | 10/07/2020 21:25
Sáng 10.7, Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Y tế đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho công nhân, viên chức, người lao động.

Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam và lãnh đạo các Bệnh viện Trung ương.

Về phía tỉnh Hà Giang, dự có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang, Sở Y tế.

Tại hội nghị, tỉnh Hà Giang đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn và hoạt động y tế cơ sở; công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hệ thống tổ chức Công đoàn tỉnh gồm 1.259 công đoàn cơ sở với 38.300 đoàn viên công đoàn. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn và Bộ Y tế về triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho công nhân viên chức lao động, các cấp công đoàn đã chủ động, phối hợp xây dựng kế hoạch về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, triển khai các nội dung về điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, nâng cao giá trị bữa ăn, ký kết thỏa ước lao động tập thể. 

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Quân. 

Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức khám định kỳ cho trên 20 nghìn lượt CNVCLĐ, đồng thời lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động theo quy định. Đối với hoạt động y tế cơ sở, tỉnh Hà Giang đã đổi mới, nâng cao hoạt động y tế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động khám, chữa bệnh. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã điều trị thành công ca bệnh COVID-19 tại bệnh viện tuyến huyện với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang đánh giá cao kết quả thực hiện hoạt động Công đoàn tỉnh Hà Giang. Đồng chí nhấn mạnh: Việc phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Y tế đã tạo ra sức mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có đoàn viên công đoàn. Do vậy, đồng chí đề nghị thời gian tới, tại tỉnh Hà Giang cần cụ thể hóa nội dung quy chế phối hợp, quan tâm đến khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân lao động; triển khai mô hình khám chữa bệnh phù hợp tại khu công nghiệp; nghiên cứu xây dựng kế hoạch thí điểm làm nhà công vụ cho cán bộ y tế tuyến xã. Đối với những ý kiến, kiến nghị của tỉnh, Đoàn công tác sẽ tổng hợp, trình Quốc hội xem xét.

Đại diện các bệnh viện Trung ương và Sở Y tế Hà Giang ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Văn Quân. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế và LĐLĐ tỉnh Hà Giang đã ký kết quy chế phối hợp về triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho CNVCLĐ; ký hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viên Trung ương với ngành Y tế Hà Giang; Công đoàn Y tế Việt Nam và các bệnh viện trung ương đã trao tiền hỗ trợ xây, sửa chữa nhà công vụ Trạm Y tế xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn; trao trang thiết bị y tế cho Bệnh viên đa khoa khu vực Bắc Quang; đồng thời, trao Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn