MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công đoàn tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn Tết. Ảnh: LĐLĐ Hà Nam

Công đoàn tập trung nguồn lực lo Tết cho công nhân

Minh Hạnh LDO | 29/12/2023 14:41

Nhằm chăm lo đời sống cho công nhân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công đoàn các Khu công nghiệp Hà Nam đang khảo sát lập danh sách đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, trong đó tập trung ưu tiên những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo ông Đặng Đình Quỳnh – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hà Nam về tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 cho người lao động, Công đoàn các khu công nghiệp Hà Nam đang tập trung khảo sát, lập danh sách đoàn viên, người lao động hiện đang công tác, làm việc trong các doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo đặc biệt là những người không về quê đón Tết ở lại tham gia lao động, sản xuất và người có quê ở xa trên 150km để có biện pháp hỗ trợ.

Cũng theo ông Đặng Đình Quỳnh, cùng với việc chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn bảo đảm việc làm, thu nhập thực hiện chi trả lương đầy đủ, kịp thời, có thưởng cho người lao động trong dịp Tết, hiện Công đoàn các Khu công nghiệp đã lên kế hoạch chuẩn bị tối thiểu 1.000 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cùng 35 - 40 chuyến xe và 1.200 vé xe để hỗ trợ lao động về quê ăn Tết.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Hà Nam cũng cho biết, để bảo đảm quyền lợi của người lao động vào dịp cuối năm, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các cấp chủ động nắm tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng dịp Tết; đàm phán với chủ sử dụng lao động, quan tâm hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, để NLĐ không bị thiệt thòi.

Đề nghị các doanh nghiệp cam kết không cắt giảm lao động mà sẽ bố trí thời gian làm việc hợp lý để người lao động có nguồn thu nhập, nỗ lực giữ mức thưởng Tết như mọi năm hoặc thấp nhất là một tháng lương cơ bản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn