MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng trao quà cho công nhân lao động tại Chương trình Tết Sum vầy năm 2022 do Công đoàn các KKT Hà Tĩnh tổ chức. Ảnh: Trần Tuấn.

Công nhân Khu Kinh tế Vũng Áng vui mừng nhận quà Tết Sum vầy

TRẦN TUẤN LDO | 18/01/2022 14:23

HÀ TĨNH - Sáng 18.1, Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an” đã tặng hàng trăm suất quà cho công nhân lao động để góp phần mang đến cho họ một cái Tết cổ truyền vui tươi, đủ đầy hơn.

Tại Chương trình, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm 4 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 115 triệu đồng cho 4 đoàn viên hoàn cảnh khó khăn. Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng tham gia trao biểu trưng đã quyết định hỗ trợ thêm cho 4 đoàn viên này mỗi người 10 triệu đồng để góp vào làm nhà Mái ấm công đoàn.

Trao hỗ trợ làm 4 nhà Mái ấm công đoàn. Ảnh: TT.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ghi nhận, biểu dương kết quả mà Công đoàn các KKT Hà Tĩnh đã chăm lo cho công nhân lao động trong năm 2021 và dịp Tết Sum vầy 2022 này.

Tại buổi lễ, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã trao trực tiếp 170 suất, mỗi suất 800.000 đồng cho các đoàn viên khó khăn. Trong đó, 70 suất là nguồn của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh.

Các công nhân lao động tham gia buổi lễ còn được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng các phần quà gồm bếp ga, nồi  cơm điện, ấm điện để nấu nước nóng. Kết quả có 56 người may mắn trúng thưởng 56 suất quà với tổng trị giá 46 triệu đồng.

Công nhân may mắn nhận quà tại phần bốc thăm trúng thưởng. Ảnh: TT.

Dịp Tết Sum vầy năm 2022 này, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh sẽ trao 600 suất quà, mỗi suất từ 500 đến 1 triệu đồng với tổng số tiền 425 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu treo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn