MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo LĐLĐ Hải Phòng thăm các mô hình vay vốn hiệu quả ở huyện Thủy Nguyên, Kiến Thụy. Ảnh: Mai Dung

Cải thiện cuộc sống từ nguồn vốn vay của Công đoàn

Mai Dung LDO | 24/08/2024 10:00

10 năm hoạt động, Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo LĐLĐ TP Hải Phòng đã hỗ trợ hơn 7.200 lượt CNVCLĐ vay vốn để cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập từ 2-10 triệu đồng/tháng.

Nguồn vốn tăng 12 lần trong 10 năm

Xuất phát từ tình hình thực tế, nhu cầu của NLĐ, năm 2014, LĐLĐ TP Hải Phòng thành lập Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo nhằm trợ giúp đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn tự tạo việc làm, tăng thu nhập… Qua đó, góp phần giảm nghèo, cải thiện đời sống NLĐ, gắn kết và thu hút NLĐ gia nhập tổ chức công đoàn.

Sau 10 năm hoạt động, hiện, quỹ đang quản lý 60 tỉ đồng, tăng 12 lần so năm 2014 và tăng 2,7 lần so năm 2020. Quỹ ra mắt, đưa vào triển khai nhiều sản phẩm cho vay vốn với mức vay từ 2 đến 50 triệu đồng, lãi suất tính theo dư nợ giảm dần (từ 6,6% đến 7,8%/năm). Các sản phẩm gồm gói vay trung hạn (thời gian vay tối đa 36 tháng), vay ngắn hạn (thời gian vay tối đa 12 tháng) hay mới đây nhất là sản phẩm vay khẩn cấp (thời gian vay tối đa 31 ngày, giải ngân tối đa 8 giờ làm việc).

Hoạt động Quỹ trợ vốn đã phủ rộng tới 15/15 địa bàn quận, huyện. Số đơn vị triển khai hoạt động vay vốn ngày một tăng. Trong 10 năm qua, 519 công đoàn cơ sở tiếp nhận chủ trương, triển khai hoạt động trợ vốn, 7.205 lượt đoàn viên được vay vốn từ nguồn Quỹ.
Bà Trần Thị Nhi - Giám đốc Quỹ trợ vốn - cho biết: Mỗi năm có gần 1.000 CNVCLĐ vay vốn để đầu tư cho chăn nuôi, sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ nhỏ... tạo công ăn việc làm cho người thân trong gia đình, cộng đồng. Bình quân thu nhập tăng thêm của mỗi gia đình từ 2 - 4 triệu đồng mỗi tháng, có trường hợp thu nhập tăng thêm từ 5 - 10 triệu đồng/tháng.

Phải kể đến là chị Vũ Thị Bình - Trường Mầm non Vĩnh An (huyện Vĩnh Bảo) - đã dùng vốn vay để mua bò giống, đem lại nguồn thu nhập cho gia đình 20-30 triệu đồng/năm; chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, Trường Mầm non Thụy Hương (huyện Kiến Thụy) đầu tư vào xưởng cơ khí gia đình, tạo thêm việc làm cho 2 người, thu nhập 7 triệu đồng/tháng; chị Nguyễn Thị Hằng, Trường Mầm non Kiến Quốc (huyện Kiến Thụy) dùng vốn vay mở quán kinh doanh và sửa chữa điện thoại, tăng thu nhập cho gia đình bình quân 3,7 triệu đồng/tháng...

Nhân rộng mô hình vay vốn hiệu quả

Không chỉ hỗ trợ đoàn viên vay vốn, Quỹ trợ vốn phối hợp với công đoàn cơ sở còn hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm của đoàn viên vay vốn, giúp nâng cao thu nhập cho đoàn viên. Nhờ đó, 10 năm qua, hơn 1.000 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn của quỹ nhưng không tái vay, điều kiện gia đình đã được cải thiện, ổn định, đời sống tinh thần được nâng cao.

Hoạt động của Quỹ trợ vốn cũng góp phần thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn thành phố.

Từ năm 2019 đến nay, Quỹ đã phối hợp với công đoàn các cấp lựa chọn, xét duyệt, tặng quà 440 đoàn viên và 125 cháu là con đoàn viên vay vốn có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 654 triệu đồng. Quỹ huy động nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho 6 gia đình trên địa bàn quận Hải An, huyện An Lão, Thủy Nguyên… một phần kinh phí để chữa bệnh, trang trải cuộc sống…

Ông Nguyễn Anh Tuân - Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng - cho biết: Để đáp ứng hơn nữa nhu cầu vay vốn ngày một lớn của đoàn viên, NLĐ, giúp NLĐ tiếp cận nguồn vốn, tránh xa “tín dụng đen”, LĐLĐ TP Hải Phòng chỉ đạo Quỹ trợ vốn tham mưu xây dựng đề án để tăng quy mô vốn. Cùng với đó, áp dụng hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động quỹ, trước mắt là triển khai thủ tục cho vay qua ứng dụng Hướng Công Công đoàn Hải Phòng bảo đảm nhanh gọn, hiệu quả, phục vụ đoàn viên nhanh chóng, kịp thời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn