MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LĐLĐ tỉnh Hòa Bình thăm hỏi, động viên, tặng quà các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Công đoàn Hòa Bình.

Các cấp Công đoàn Hòa Bình chung tay phòng chống dịch

Minh Nguyễn LDO | 05/02/2022 22:33

Hòa Bình - Các cấp Công đoàn đã tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong năm 2021, LĐLĐ tỉnh Hòa Bình đã có các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Cụ thể, đơn vị đã ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình với số tiền 100 triệu đồng; động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của tỉnh tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai tổng số tiền gần 230 triệu đồng.

Bên cạnh đó, LĐLĐ Hòa Bình đã tổ chức phiên chợ 0 đồng cho 1.000 công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại khu Công nghiệp Lương Sơn với tổng số tiền gần 200 triệu đồng; thăm hỏi, hỗ trợ tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền 70 triệu đồng.

Cùng với đó, gần 600 triệu đồng đã được LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và các CĐCS hỗ trợ các khu cách ly, điều trị và đoàn viên, NLĐ là các trường hợp F0, F1 theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Chương trình “Gian hàng 0 đồng” đã hỗ trợ hàng nghìn công nhân gặp khó khăn do dịch bệnh. 

Các cấp Công đoàn ở Hòa Bình đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ủng hộ Mặt trận Tổ quốc các cấp thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình ủng hộ hàng hóa, hiện vật cho thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền 300 triệu đồng cùng nhiều hoạt động khác nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Kim Bảng - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động (LĐLĐ tỉnh Hoà Bình) cho biết: “Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 luôn được các cấp Công đoàn phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt, đã có hàng nghìn thành viên tham gia Tổ an toàn COVID-19”.

Theo ông Bảng, trong thời gian tới các cấp Công đoàn sẽ tăng cường việc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền của NLĐ, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn