MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chương trình “Phiên chợ 0 đồng” do Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình phối hợp cùng các đơn vị tài trợ chung tay giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại KCN Lương Sơn. Ảnh: Minh Nguyễn.

"Phiên chợ 0 đồng" giúp đỡ hàng nghìn người lao động ở Hòa Bình

Minh Nguyễn LDO | 17/09/2021 13:53
Sáng 17.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” phục vụ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Có mặt tại Khu công nghiệp Lương Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình), ghi nhận của PV Báo Lao Động, từ sáng sớm, mọi công việc phục vụ cho “Phiên chợ 0 đồng” đã được hoàn tất. 

Chương trình do Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình phối hợp cùng 1 số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức với 1.000 suất quà có tổng giá trị gần 200 triệu đồng. 

Ông Nguyễn Mạnh Cương – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình phát biểu tại biểu lễ.

Ông Nguyễn Mạnh Cương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình cho biết: “Chương trình “Phiên chợ 0 đồng” nhằm chung tay giúp đỡ người lao động tại Khu công nghiệp Lương Sơn. Đặc biệt là chăm lo, bảo vệ quyền và phúc lợi của đoàn viên, người lao động. Các suất nhu yếu phẩm được trao đến các lao động, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp việc ăn uống sinh hoạt an toàn và đảm bảo hơn”.

Hơn 1000 xuất nhu yếu phẩm được gửi đến tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Có mặt trong phiên chợ, anh Nguyễn Quốc Bảo - công ty Almine cho biết rất vui và phấn khởi khi chương trình “Phiên chợ 0 đồng” đã quan tâm và giúp đỡ những người lao động như anh. Đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt những người lao động được hỗ trợ từ chương trình này, anh Bảo mong rằng mô hình “Phiên chợ 0 đồng” sẽ được nhân rộng và lan tỏa hơn nữa tới nhiều địa phương trong tỉnh Hòa Bình cũng như trên cả nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn