Ông Luyện Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn các khu nghiệp tỉnh Hưng Yên chia sẻ, xác định được như vậy, nên chúng tôi đã có cách vận động riêng. Bằng cách lan tỏa hình ảnh cụ thể, chúng tôi gửi văn bản tuyên truyền vào nhóm Zalo của từng khu công nghiệp, sau đó lãnh đạo Công đoàn các khu nghiệp gọi điện vận động riêng một số cán bộ CĐCS thân thiết, đáng tin cậy để họ vận động ĐV&NLĐ ủng hộ và nói về ý nghĩa, gợi ý cách thức mang đồ đi ủng hộ, tạo lòng tin cho ĐV&NLĐ.
Khi một số CĐCS đã ủng hộ được, kể cả chưa đủ 100% ĐV&NLĐ tham gia, Công đoàn các khu nghiệp tỉnh Hưng Yên vẫn đề nghị CĐCS mang đến trụ sở Công đoàn các khu nghiệp tỉnh Hưng Yên trao ủng hộ và in biển trao tượng trưng để chụp ảnh.
“Có ảnh cán bộ Công đoàn các khu nghiệp tỉnh Hưng Yên gửi ngay lên các nhóm Zalo và có hiệu quả tức thì - các CĐCS khác cũng làm theo. Đó là cách tạo sự lan tỏa và các CĐCS yên tâm là sự ủng hộ của họ đã đến nơi cần giúp, tạo được lòng tin trong ĐV&NLĐ” - ông Luyện Phương Nam cho hay.
Chỉ trong thời điểm đầu vận động (từ ngày 1.4 đến hết ngày 30.4.2020), các doanh nghiệp, ĐV&NLĐ trong các khu công nghiệp đã ủng hộ được 323,6 triệu đồng tiền mặt; 180 lít cồn sát trùng 70 độ; 200 lọ Gel rửa tay khô; 6.000 chiếc khẩu trang và 26,8 tấn gạo. Ngoài ra theo số liệu CĐCS báo cáo thì số tiền ủng hộ qua việc nhắn tin được là trên 960 triệu đồng…