MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Bùi Thanh Bình (áo xanh) - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - tham gia ứng cử HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phương Linh

Chú trọng việc làm, thu nhập, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cử tri

Phương Linh LDO | 21/05/2021 14:24

"Đảm bảo việc làm, chính sách tiền lương, quyền lợi chính đáng của cử tri; dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân"- đây là lời hứa của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa Bùi Thanh Bình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trưởng thành từ cơ sở, ông Bùi Thanh Bình có 18 năm công tác tại thị xã Ninh Hòa và hơn 4 năm công tác tại LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa. Ông Bình chia sẻ, "bản thân tôi rất vui mừng, phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 trên địa bàn".

Ông Bùi Thanh Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh

Thị xã Ninh Hòa đang trên đà phát triển, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều vấn đề cần thúc đẩy như việc làm cho người dân, thu nhập vẫn còn thấp, các dự án phát triển kinh tế xã hội còn chậm, vấn đề an sinh xã hội... Đặc biệt, ảnh hưởng dịch COVID-19 thời gian qua, nhiều ngành nghề ở địa phương bị ảnh hưởng, lao động mất việc làm, sản xuất nông sản khó tiêu thụ, đời sống người dân cũng chịu tác động.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của một đại biểu HĐND, trong chương trình hành động của mình ông Bùi Thanh Bình nhấn mạnh: "Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, tôi chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, những giải pháp thực hiện chính sách xã hội, chính sách tiền lương, việc làm, công tác giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm cho người nghèo...".

Trên cương vị là Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, ông Bùi Thanh Bình hứa triển khai và thực hiện tốt vai trò của Công đoàn tỉnh là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

"Tôi sẽ có điều kiện đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan đến việc đảm bảo công ăn việc làm, chăm lo đời sống công nhân, người lao động, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh, phản ánh các vấn đề mà bà con cử tri quan tâm đến HĐND tỉnh"- ông Bình nói.

Ông Bùi Thanh Bình (ngoài cùng, bên phải) thăm gia đình công nhân bị thiệt hại bởi thiên tai. Ảnh: Phương Linh

Ông Bùi Thanh Bình hứa phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân; Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Ông sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, cùng các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm; Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng hệ thống chính sách trong tỉnh. Đặc biệt là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, góp phần xây dựng quê hương Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn