MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công đoàn ngành Giáo dục Khánh Hòa trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh: M.Hà

Khánh Hòa: Các khối CĐ ngành giáo dục hoàn thành mục tiêu kép

Phương Linh LDO | 09/06/2022 17:36

Khánh HòaThi đua dạy tốt, chăm lo tốt... mỗi CĐCS của 3 khối trực thuộc Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã từng bước linh hoạt ứng phó với dịch bệnh để hoàn thành nhiệm vụ kép năm học vừa qua.

Ngày 9.6, bà Trương Minh Hà- Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Khánh Hòa cho biết, thực hiện chương trình công tác, Công đoàn Ngành vừa tổ chức tổng kết thi đua khối năm học 2021-2022.

Qua đây, 3 khối thi đua đã đánh giá hoạt động của khối năm học 2021-2022 và bình bầu, xếp loại thi đua các đơn vị, xây dựng chương trình hoạt động của khối năm học 2022-2023.

Năm học 2021-2022, là năm được đánh giá vô cùng khó khăn khi toàn ngành vừa phải ứng phó với dịch bệnh vừa phải đảm bảo công tác dạy và học. Mặc dù khó khăn nhưng 100% CĐCS trực thuộc đã tích cực hưởng ứng các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động. 100% các đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động theo đúng quy định.

Các CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Trong năm học có 12 công trình sản phẩm của 10 đơn vị trực thuộc được thực hiện với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Các CĐCS cũng đã vận động được hơn 500 triệu đồng từ 1 ngày lương của cán bộ nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) ủng hộ phòng chống dịch COVID-19; chung tay góp ít nhất 1 ngày lương tặng 1.000 máy tính bảng cho học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Cùng với đó là phong trào thi đua cập nhật sáng kiến chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” được đông đảo đoàn viên tham gia với số lượng sáng kiến dẫn đầu toàn tỉnh, vượt chỉ tiêu cả 2 giai đoạn.

Đặc biệt, năm học vừa qua Công đoàn Ngành phối hợp với các CĐCS ở 3 khối kịp thời chăm lo, động viên, hỗ trợ gần 1.000 đoàn viên bị nhiễm COVID-19, F1 với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Hỗ trợ Tết sum vầy 590 đoàn viên, NGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đến 1 triệu đồng...

Theo bà Trương Minh Hà: “Các CĐCS bám sát chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp động viên CBNGNLĐ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa đảm bảo an toàn, thích ứng linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, hoàn thành nhiệm vụ năm học”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn