MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nguyễn Thị Hằng-Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong hoạt động công đoàn năm 2020.Ảnh: Phương Linh

Thương lượng 173 nội dung thỏa ước có lợi cho người lao động

Phương Linh LDO | 27/01/2021 15:06

Mặc dù có nhiều biến động nhưng nửa nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa đã có bước phát triển ổn định, xây dựng tổ chức, thương lượng nhiều thỏa ước có lợi cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu đề ra.

Ngày 27.1, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hoà tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội III- Công đoàn Ngành và triển khai chương trình công tác trọng tâm, phát động thi đua năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy –Phó Chủ tịch CĐ Ngành Nông Nghiệp Khánh Hoà cho biết, toàn ngành có hơn 3.400 đoàn viên với 44 CĐCS. Năm 2020 đại dịch COVID-19 khiến 5 doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, 250 lao động trong các lĩnh vực chế biến thủy sản bị ảnh hưởng trực tiếp. Lương bình quân của đoàn viên, người lao động năm 2020 đạt 5,7 triệu đồng.

Năm qua CĐ Ngành Nông Nghiệp phối hợp tốt với các cấp từ cơ sở, động viên người lao động chia sẻ cùng doanh nghiệp duy trì sản xuất, giải quyết chế độ chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động, không để xảy ra ngừng việc tập thể, đơn thư khiếu nại. Chủ động phối hợp chính quyền đồng cấp tổ chức hội nghị người lao động. Đặc biệt có CĐCS hơn 10 năm qua không thể thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể những năm 2020 đã thực hiện thành công. Đến nay 100% CĐCS doanh nghiệp toàn ngành đã có thỏa ước lao động với 173 nội dung có lợi cho người lao động.

Các CĐCS có nhiều hoạt động hiệu quả trong năm 2020 được Công đoàn Ngành khen thưởng. Ảnh:Phương Linh

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên hưởng ứng các cuộc thi do cấp trên phát động, năm 2020 CĐ Ngành tổ chức phát tờ rơi, khẩu trang, kêu gọi đoàn viên cài đặt Bluezone, phòng chống dịch bệnh. Công tác chăm lo cho người lao động tạo được dấu ấn mạnh mẽ. Cụ thể như hỗ trợ 6 đoàn viên xây dựng nhà mái ấm với kinh phí 350 triệu đồng, hỗ trợ 60 đoàn viên nghiệp đoàn bị mất việc làm...

Thống kê trong nửa nhiệm kỳ qua đã có gần 900 đoàn viên khó khăn được công đoàn hỗ trợ. Toàn ngành cũng vận động được gần 2 tỷ đồng chung tay hỗ trợ cùng cộng đồng xã hội.

Về phát triển đoàn viên đến nay CĐ Ngành đã kết nạp được gần 600 đoàn viên, trong đó riêng năm 2020 đạt136% kế hoạch giao; giới thiệu 116 đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp.

Đánh giá về kết quả nửa nhiệm kỳ qua CĐ ngành đã thực hiện tốt và vượt 7/10 chỉ tiêu chủ yếu. Đây cũng là đơn vị được Tổng Liên đoàn tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc trong năm 2020 vì những thành tích đạt được.

Trong thời gian tới CĐ Ngành tiếp tục phát động phong trào thi đua trong toàn thể người lao động hoàn thành những mục tiêu đề ra. Trong đó phấn đấu chỉ tiêu về thành lập CĐCS, 90% lao động được đào tạo nâng cao tay nghề hàng năm và trên 80% CNVCLĐ được học tập nâng cao trình độ…

Nhân dịp này LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã trao bằng khen cho 8 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. CĐ Ngành khen thưởng 12 tập thể và 95 cá nhân nổi bật trong năm qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn