MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ xét nghiệm tầm soát ung thư phổi cho đoàn viên, CNLĐ trong tỉnh. Ảnh: Nguyên Anh

LĐLĐ Kiên Giang: Chăm lo đời sống đoàn viên, NLĐ là nhiệm vụ hàng đầu

NGUYÊN ANH LDO | 29/12/2022 16:04
Kiên Giang - Các chính sách hỗ trợ NLĐ, các chương trình phúc lợi được triển khai đồng bộ và kịp thời đã thực sự tạo niềm tin trong đoàn viên, CNVCLĐ, phấn đấu vượt qua khó khăn, đi đầu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh.

Ngày 29.12, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2022 và đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, dù ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng hoạt động Công đoàn của tỉnh khá hiệu quả, việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động được chăm lo tích cực. Thực hiện đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn giao, thể hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được tập trung thực hiện, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Bà Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cho biết, các cấp Công đoàn đã chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về các vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2022 của LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Nguyên Anh

Toàn tỉnh hiện có trên 11.400 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký trên 187.000 tỉ đồng, với lực lượng lao động trên 115.000 người; có trên 20.600 lượt lao động được giải quyết việc làm; tổ chức đào tạo nghề cho hơn 12.400 người; thu nhập bình quân chung của NLĐ khoảng 5,5 đến 6 triệu đồng/người/tháng.

LĐLĐ tỉnh thực hiện thành công thí điểm thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp ngành thủy sản tham gia trên địa bàn huyện Châu Thành. Ngoài ra, các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ CNVCLĐ được chú trọng, trao 25.000 “Túi an sinh Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 với số tiền 5 tỉ đồng. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã xét cất mới và sửa chữa 59/50 căn, đạt 118% kế hoạch năm, với tổng trị giá trên 7 tỉ đồng và rất nhiều hoạt động chăm lo khác.

Công tác thi đua đã từng bước đổi mới, thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến đạt yêu cầu đề ra, đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, cơ sở. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn đạt kết quả tích cực, đã có nhiều đoàn viên ưu tú do Công đoàn giới thiệu được kết nạp vào Đảng. 

Bà Trương Thanh Thúy cho hay, năm 2023, trên những kết quả tích cực đạt được LĐLĐ tỉnh tiếp tục phát huy nội lực và đặt ra mục tiêu phấn đấu đạt và vượt kế hoạch. Phấn đấu phát triển tăng thêm 7.710 đoàn viên công đoàn; thành lập 17 CĐCS tại doanh nghiệp có từ 25 CNLĐ trở lên. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở 2 doanh nghiệp nhà nước và 162 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Ký mới thỏa ước lao động tập thể ở 14 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn (ký lần đầu tiên). Đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca ở 14 doanh nghiệp và nhiều chương trình phúc lợi khác dành cho đoàn viên, người lao động.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh cũng tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ xét nghiệm tầm soát ung thư phổi cho đoàn viên, CNLĐ trong tỉnh trị giá 1,5 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn