MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng bàn giao công trình “Sửa chữa nhà công vụ” cho Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Di Linh. Ảnh: Diệp Quỳnh

Lâm Đồng bàn giao nhà công vụ giáo viên vùng sâu

ĐỨC THIỆM LDO | 04/02/2023 11:35

Lâm Đồng – Chiều 3.2, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh bàn giao công trình “Sửa chữa nhà công vụ” cho Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Di Linh.

Đây là công trình sản phẩm mới của cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3.2.1930 – 3.2.2023), chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kì 2023 - 2028.

Ông Ngô Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua khảo sát tình hình đời sống, việc làm của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành, đơn vị này đã có kế hoạch vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ sửa chữa một số nhà công vụ giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.  

Công trình sửa chữa nhà công vụ giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ đã được hoàn thành từ nguồn hỗ trợ của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh và các Công đoàn cơ sở Trường THPT Di Linh, Trường THPT Lê Hồng Phong, Trường THPT Phan Bội châu.

Khu nhà công vụ đã được sửa chữa nâng cấp với các hạng mục thiết thực như: chống thấm, nạo vét mương thoát nước, thay hệ thống ống cấp, thoát nước sinh hoạt đã bị hư hỏng, dặm vá sơn tường, sơn sửa hệ thống cửa... với kinh phí 31 triệu đồng.

“Giá trị công trình tuy không lớn, nhưng đây là tấm lòng của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành, hưởng ứng Cuộc vận động “Trường giúp trường”, đồng hành cùng giáo dục vùng khó khăn mà chúng tôi đang triển khai thực hiện”, ông Ngô Văn Sơn nói.

Thầy giáo Nguyễn Văn Diệp, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ thì chia sẻ, đơn vị này đóng chân trên địa bàn xã Tân Lâm, huyện Di Linh, hiện có 17 lớp học với 595 học sinh, đa số là các em người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Cũng do đặc thù là trường học thuộc vùng sâu, vùng xa, nhiều giáo viên đến đây công tác phải lưu trú tại khu nhà công vụ. Sau gần 20 năm sử dụng, khu nhà công vụ giáo viên gồm 8 phòng của trường này đã xuống cấp trầm trọng nhưng chưa có nguồn kinh phí để xây dựng mới hay sửa chữa lại.

“Chúng tôi rất vui mừng khi khu nhà công vụ được cải tạo, sửa chữa khang trang, đã giải quyết được nơi ở cho 17 giáo viên đang công tác tại trường. Càng trân quý hơn khi đây là sự chia sẻ, giúp đỡ của tổ chức Công đoàn và đông đảo cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành”, thầy giáo Nguyễn Văn Diệp xúc động cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn