MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Lê Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho cô giáo Đỗ Thị Thảo. Ảnh: Hạnh Trâm

Lâm Đồng: Hỗ trợ 30 triệu đồng cho cô giáo bị hỏa hoạn

ĐỨC THIỆM LDO | 19/04/2022 17:05

Lâm Đồng - Chiều 19.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng trao 30 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp cho cô giáo vừa bị hỏa hoạn.

Được nhận hỗ trợ lần này là cô giáo Đỗ Thị Thảo, giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thọ I, huyện Lâm Hà. Như còn chưa hết bàng hoàng sau cơn hỏa hoạn thương tâm, cô Thảo xúc động nói: “Thật không thể tin, chỉ sau phút chốc, bao nhiêu tài sản và ngôi nhà thân yêu của mình đã thành tro khói. Cảm ơn các cấp công đoàn, đồng nghiệp và bà con lối xóm đã giúp đỡ kịp thời”.

Ông K’ Dung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lâm Hà trăn trở: “Chồng mất cách đây đã hơn 4 năm, cô ấy một mình tần tảo, bao nhiêu lương thưởng đều tập trung để nuôi 2 con khôn lớn, nhà cửa cũng chẳng đầu tư xây cất được khang trang. Nay không may bị hỏa hoạn, cháy hết cả tài sản, lại đang còn vay nợ ngân hàng 200 triệu nữa. Cô ấy rất cần được giúp đỡ, hỗ trợ để vượt qua biến cố này”.

Đồng chí K'Dung, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lâm Hà (bên phải) trao hỗ trợ cô giáo Đỗ Thị Thảo. Ảnh: Hạnh Trâm.

Trao số tiền hỗ trợ khẩn cấp cho cô giáo Đỗ Thị Thảo, ông Lê Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng chia sẻ với những thiệt hại lớn về nhà ở và tài sản của gia đình, động viên cô giáo khắc phục khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống. Đồng thời, ông Phúc cũng đề nghị Liên đoàn Lao động huyện Lâm Hà, Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Phúc Thọ I và tập thể cán bộ, giáo viên ở đây tiếp tục quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ gia đình cô Thảo khắc phục hậu quả sau hỏa hoạn để sớm ổn định cuộc sống.

Theo ông Phúc, số tiền hỗ trợ này được trích ra từ “Quỹ hỗ trợ công nhân, viên chức lao động” của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng nhằm kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động bị thiệt hại nặng do thiên tai, hỏa hoạn, bão lũ… Tính riêng trong năm 2021, Quỹ đã hỗ trợ 25 nhà “Mái ấm Công đoàn”. Hỗ trợ, tặng quà cho hơn 500 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”. Trao tặng học bổng cho 50 con đoàn viên, sửa chữa nhà công vụ, xây dựng công trình nước sạch khu tập thể giáo viên, công nhân... với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn