MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc cam kết trả nợ lương cho công nhân

ĐỨC LÂM LDO | 13/09/2024 09:43

Lâm Đồng - Lãnh đạo Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc cam kết sẽ trả khoản tiền còn nợ lương và tiền đóng bảo hiểm xã hội của công nhân.

Ngày 13.9, ông Lê Đình Ngọc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho hay, đơn vị vừa tham gia giải quyết vụ việc tại Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc (thuộc Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Friendly) nợ lương, bảo hiểm xã hội của người lao động.

Đó là buổi làm việc giữa các cơ quan Nhà nước với đại diện lãnh đạo và người lao động Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc thuộc Công ty này. Tại đây, các bên đã ghi nhận vào đầu tháng 7, Công ty đã chi trả hơn 900 triệu đồng tiền lương nợ người lao động.

Tuy nhiên, hiện Công ty đang nợ lương của 70 người lao động với số tiền gần 1,8 tỉ đồng. Đây là tiền lương còn lại từ tháng 12.2023 đến hết tháng 7.2024 mà Công ty chưa trả hết cho người lao động. Ngoài ra, tính đến hết tháng 8.2024 Công ty còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho 12 người lao động, số tiền hơn 78 triệu đồng.

Trước đó, đầu tháng 7.2024, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thành phố Bảo Lộc đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu Công ty trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa thực hiện đầy đủ các nội dung này và chưa báo cáo theo quy định. Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Friendly - ông Lê Việt Hùng, thành viên Hội đồng quản trị - cho biết, hiện Công ty đang thực hiện thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong đó kiện toàn người đại diện theo pháp luật.

Ông Lê Việt Hùng cam kết Công ty sẽ trả đầy đủ tiền nợ lương và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong tháng 9.2024. Đồng thời khẳng định, sẽ trao đổi thống nhất với Hội đồng Quản trị Công ty, trước ngày 15.9.2024 có ý kiến phản hồi về UBND thành phố Bảo Lộc.

Anh Nguyễn Cao Thắng, công nhân Nhà máy xử lý rác thành phố Bảo Lộc chia sẻ, người lao động bị Công ty nợ lương kéo dài nên hiện rất khó khăn; nhất là thời điểm này, gia đình phải lo trang trải cho con vào năm học mới.

“Mong các cơ quan chức năng can thiệp kịp thời để Công ty sớm trả lương cho chúng tôi giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống” - anh Nguyễn Cao Thắng chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn