MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn tới nữ đoàn viên. Ảnh: CĐLS

2 nữ đoàn viên tại Lạng Sơn được hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”

Hà Sơn LDO | 26/06/2022 16:31

Lạng Sơn - Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh vừa trao tiền hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn” cho 2 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Vừa qua, ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã cùng đoàn công tác tới trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn” cho chị Linh Thị Hồng Liên, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn. Chị Liên là nhân viên khách sạn Hoa Sim thu nhập thấp, chồng không có việc làm ổn định, 2 con đang ở độ tuổi ăn học, chưa có nhà ở, trong thời gian dài gia đình chị phải đi thuê chỗ ở.

Đoàn công tác cũng trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn” cho chị Chu Thị Thanh, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Bảo Long, thuộc LĐLĐ huyện Cao Lộc. Chị Thanh là nhân viên tạp vụ của công ty nên thu nhập thấp, chồng không có việc làm ổn định còn mắc bệnh thần kinh thường xuyên phải uống thuốc điều trị; với đồng lương còm cõi của chị, gia đình phải lo chi tiêu, sinh hoạt nên không có tích lũy để sửa chữa nhà ở mặc dù nhà đã xuống cấp rất nhiều. 

Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của các cấp công đoàn, lãnh đạo Công ty và người thân, 2 nữ đoàn viên có thêm nguồn kinh phí để xây và sửa chữa nhà ở sau bao năm vất vả. Sau thời gian thi công 2 chị đã có được ngôi nhà mới của mình khang trang, sạch sẽ không còn phải đi thuê cũng như lo mất an toàn nữa.

Ông Lý Đức Thanh cho hay, được nhận tiền hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn, 2 nữ đoàn viên rất vui mừng, phấn khởi và chân thành cảm ơn các cấp công đoàn đã quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ động viên kịp thời, qua đó đã tiếp thêm động lực để các gia đình triển khai xây và sửa chữa nhà ở của mình; sau thời gian thi công 2 gia đình đã có được ngôi nhà ở sạch sẽ, khang trang, an toàn, từ nay đoàn viên yên tâm công tác.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn