MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn cho các Công đoàn cơ sở. Ảnh: Đồng Hồng.

6 tháng đầu năm, Lào Cai có hơn 5.000 sáng kiến làm lợi gần 8 tỷ đồng

ĐỒNG HỒNG LDO | 09/07/2021 11:36
Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn lao động tỉnh Lào Cai đã đánh giá kết quả công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2021, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, các cấp Công đoàn đã chủ động, sáng tạo vượt mọi khó khăn, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả quan trọng. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được đặc biệt quan tâm chú trọng; quyền lợi của đoàn viên, người lao động cơ bản được đảm bảo.

Nổi bật là các cấp Công đoàn đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động trong chương trình Tết Sum vầy, Tháng Công nhân và Quỹ Xã hội Công đoàn Lào Cai. Riêng trong Tháng công nhân năm 2021, đã có 1.042/1.239 công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động, đạt tỷ lệ 84,1%. Tổ chức công đoàn phối hợp, tham gia tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào thi đua do công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đem lại kết quả thiết thực. Đoàn viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực thi đua trong lao động, sản xuất và công tác, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Toàn tỉnh đã có 5.055 sáng kiến được công nhận, giá trị làm lợi gần 8 tỷ đồng.

Các cấp Công đoàn đã thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, giám sát, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động và giải quyết kịp thời các kiến nghị của lao động, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Các cấp công đoàn đã tuyên truyền kết nạp mới được 462 đoàn viên công đoàn, thành lập mới 6 công đoàn cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của các cấp Công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ, đạt kết quả quan trọng trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Đồng chí nhấn mạnh thêm một số nội dung, đề nghị các cấp Công đoàn quan tâm thực hiện, bao gồm: Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Trong đó, các cấp Công đoàn cần xây dựng kế hoạch cụ thể, có lộ trình, mục tiêu, giải pháp tháo gỡ khó khăn, phấn đấu phát triển nhiều hơn nữa đoàn viên, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Công đoàn cũng cần phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên công đoàn tiêu biểu để tạo nguồn phát triển đảng viên trong công nhân, viên chức, lao động...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn