MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoạt động chăm lo đời sống người lao động sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lào Cai

Lào Cai: Tích cực nâng cao đời sống người lao động

HƯƠNG NHA LDO | 30/04/2023 10:56
Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch chăm lo đời sống mọi mặt cho đoàn viên công đoàn, người lao động, tạo điều kiện cho đoàn viên được học tập, nâng cao trình độ.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, năm 2022, thu nhập bình quân của công nhân, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp đạt 6 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Tỉnh Lào Cai hiện có khoảng 70.000 công nhân, viên chức, người lao động, trong đó hơn 55.000 người đang làm việc, công tác ở các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch chăm lo đời sống mọi mặt cho đoàn viên công đoàn, người lao động, tạo điều kiện cho đoàn viên được học tập, nâng cao trình độ.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng tạo kỹ thuật” được phát động sâu rộng. Qua đó, đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân có sáng kiến mang lại hiệu quả trong công tác, sản xuất được khen thưởng, biểu dương.

Ông Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Ngoài nâng cao đời sống mọi mặt, tỉnh còn đặc biệt quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản chất giai cấp cho đội ngũ công nhân, bồi dưỡng công nhân và người lao động phấn đấu trở thành Đảng viên.

Năm 2022, các cấp công đoàn của tỉnh đã giới thiệu 1.972 đoàn viên công đoàn tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, trong đó có 1.136 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Mới đây, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 120 ngày 3.3.2023 về triển khai thực hiện chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân, lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” nhằm tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc trong công nhân, người lao động và tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp.

Theo kế hoạch này, phấn đấu đến năm 2030 có 90% công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của pháp luật về lao động, công đoàn, nhiệm vụ của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam; 75% công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập, nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề; 65% công nhân, người lao động được phổ biến về công nghệ thông tin, công nghệ số; 50% công nhân, người lao động đạt danh hiệu “Công dân học tập”…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn