MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu được đưa ra tại hội nghị góp phần hoàn thiện các văn kiện đại hội XIII. Ảnh:Cao Liên

Ninh Thuận tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng

Cao Liên LDO | 07/11/2020 18:58

Các đại biểu tập trung góp ý 4 dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng. Y tế là lĩnh vực có nhiều đại biểu góp ý, kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung.

Ngày 5.11, LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng. Tham gia đóng góp ý kiến có gần 20 cán bộ công đoàn chủ chốt của LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã định hướng những nội dung chính tập trung góp ý gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dụng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đồng thời làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; bổ sung, làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp và thực hiện chính sách lao động, việc làm, tiền lương, phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

Hầu hết các ý kiến đều đồng tình và nhất trí cao với dự thảo văn kiện của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chuẩn bị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó có một số ý kiến, bổ sung, kiến nghị như: “Tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 67 năm. Góp ý, đề nghị sửa đổi “Tuổi thọ trung bình khoảng 75 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm; “Đến năm 2025 có 10 bác sĩ/1 vạn dân và 30 giường bệnh/1 vạn dân”. Góp ý, đề nghị sửa đổi “Đến năm 2025 có 11 bác sĩ/1 vạn dân...”, vì nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra chỉ tiêu “10 bác sĩ/1 vạn dân”.

Về đề xuất kiến nghị, có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung về “lĩnh vực y tế” tương tự như ngành giáo dục. Cần có những chỉ đạo của Đảng về “lĩnh vực y tế” trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó Nhà nước có định hướng giao nhiệm vụ cho y tế thực hiện.

Cùng ngày, LĐLĐ tỉnh phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Có trên 50 cán bộ, lãnh, nhân viên cơ quan LĐLĐ tỉnh; LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh hưởng ứng.

Thay mặt LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Hữu Hòa kêu gọi toàn thể cán bộ Công đoàn trong hệ thống tỉnh tự nguyện tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt ít nhất một ngày lương.

Đồng thời, chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đóng góp ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn