MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Hà Đức Quảng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ (thứ 3 từ trái qua) - trao hỗ trợ nhà mái ấm công đoàn tới đoàn viên.

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ phát động Tháng Công nhân 2022

Mai Hoa - Hoàng Tuấn LDO | 27/04/2022 17:47
Ngày 27.4, tại Công ty TNHH YIDA Việt Nam (huyện Cẩm Khê), Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022.  

Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo huyện ủy Cẩm Khê… cùng trên 150 cán bộ, công nhân lao động của Công ty TNHH YIDA Việt Nam. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai Tháng Công nhân với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, thời gian từ ngày 1.5 đến 31.5.

Theo đó, các cấp công đoàn tăng cường các hoạt động truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức về an toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động; tăng cường quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm chất lượng bữa ăn ca, tổ chức các chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về đoàn viên và người lao động tại cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”… 

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện ủy Cẩm Khê trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH YIDA Việt Nam. 

Trong Tháng Công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 12 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền trên 500 triệu đồng; giải ngân trên 2 tỉ đồng từ nguồn quỹ “Trợ vốn cho đoàn viên công đoàn” giúp các đoàn viên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống; trợ cấp gần 800 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động và bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trị giá khoảng 400 triệu đồng; phối hợp với Sở Y tế tổ chức tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động hậu COVID-19… 

Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho 3 đoàn viên công đoàn thuộc huyện Cẩm Khê trị giá 130 triệu đồng; trao 50 suất quà (mỗi suất trị giá 700.000 đồng) và trao 20 phiếu khám sức khỏe miễn phí hậu COVID-19 của Sở Y tế cho các đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH YIDA Việt Nam; thăm hỏi, tặng quà động viên đoàn viên của công ty bị tai nạn lao động.  

Nhân dịp này, Ban giám đốc Công ty TNHH YIDA Việt Nam và công đoàn cơ sở cũng trao hỗ trợ cho 20 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 14 triệu đồng, qua đó động viên các đoàn viên nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, huyện Cẩm Khê đã đi trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Bùi Thị Vân Anh (Công đoàn cơ sở xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê); thăm tặng quà đoàn viên Nguyễn Thu Thuỷ tại xã Tùng Khê là công nhân Công ty TNHH IYDA Việt Nam bị tai nạn trên đường đi làm.

Ông Phạm Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, trao hỗ trợ cho đoàn viên Công ty TNHH YIDA Việt Nam bị tai nạn lao động. 

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Y tế Phú Thọ tổ chức chương trình toạ đàm trao đổi thông tin với chủ đề thích ứng linh hoạt, kiểm soát an toàn dịch bệnh và tư vấn chăm sóc sức khoẻ hậu COVID–19 giữa các bác sĩ của Trung tâm Phòng chống bệnh tật tỉnh Phú Thọ; Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê; Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn cơ sở với hơn 150 đoàn viên, người lao động Công ty TNHH YIDA Việt Nam. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn