MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ (bên trái ảnh) khảo sát tủ sách pháp luật tại công đoàn cơ sở. Ảnh: Hoàng Tuấn

Tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Hà Anh LDO | 12/08/2020 09:14

Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) là một trong những nhiệm vụ công tác quan trọng, đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đã tập chung phối hợp chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai các phong trào thi đua trong công tác thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trong CNVCLĐ... 

Phù hợp với nguyện vọng của công nhân

Thực hiện chủ trương xây dựng khu công nhân không có tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác… đồng chí Phạm Sơn cùng các đồng nghiệp tiếp tục xây dựng mô hình tổ tư vấn pháp luật lưu động tại khu nhà trọ, khu công nghiệp giúp tình hình tệ nạn xã hội trong các khu nhà trọ công nhân có chiều hướng giảm, nhận thức của công nhân tại các Tổ tự quản công nhân về công tác phòng chống các tệ nạn xã hội ngày càng rõ hơn, nhiều người đã tự giác tham gia ký kết trách nhiệm không vi phạm các tệ nạn xã hội, nhờ đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tốt hơn, giúp cho công nhân yên tâm làm việc. 

Các tổ tự quản CNLĐ từng bước hoạt động nề nếp góp phần tăng cường tình đoàn kết, tương trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống tạo sự chuyển biến trong công nhân về ý thức chấp hành quy định tạm trú, tạm vắng của địa phương, thức dẩy phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sự hình thành Tổ tự quản trong công nhân, xây dựng khu công nhân không có tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác, phù hợp với nguyện vọng của đông đảo công nhân cũng như nhân dân, lao động ở địa bàn dân cư, vì vậy đã thu hút được sự đồng tình ủng hộ của chính quyền và nhân dân địa phương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Đồng chí Phạm Sơn cũng đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng; về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phòng, chống tội phạm; tuyên truyền sâu rộng trong công nhân, viên chức lao động về tác hại của ma tuý đối với việc làm, đời sống, sức khoẻ và hạnh phúc gia đình để công nhân, viên chức, lao động nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phòng, chống. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ luôn được các cấp công đoàn chú trọng. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, công đoàn các cấp đã tuyên truyền pháp luật lao động, tuyên truyền xây dựng ý thức văn hóa giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường cho cán bộ, CNVCLĐ...

Qua đó, CNVCLĐ nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm, ý thức trong an toàn lao động, bảo vệ tài sản của cơ quan, doanh nghiệp đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn. Hàng năm, có 98% đoàn viên công đoàn tham gia ký kết và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; 100% các cơ quan, trường học giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; 98% cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chí an toàn về an ninh trật tự.

Những kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện của các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động đã góp phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tỉnh. Qua đó, khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào cuộc, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong việc tham gia bảo vệ an ninh trật tự của CNVCLĐ góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn