MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Phú Yên tiếp sức đoàn viên, người lao động tại các đơn vị tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Đỗ Tuấn

Công đoàn Phú Yên tiếp sức cho công nhân lao động ảnh hưởng COVID-19

Phương Linh LDO | 23/08/2021 18:52

LĐLĐ Phú Yên tổ chức 5 đợt tiếp sức cho công nhân lao động liên quan ca nhiễm COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời giúp đoàn viên an tâm ổn định cuộc sống sau những ngày cách ly.

Chiều 23.8, ông Phan Quốc Thắng- Chủ tịch LĐLĐ Phú Yên cho biết, triển khai các chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) bị ảnh hưởng dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo đến nay các cấp công đoàn Phú Yên đã rà soát và xét hỗ trợ bằng nhiều hình thức cho gần 1.000 trường hợp.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 5 đợt rà soát hỗ trợ 26 đơn vị tuyến đầu chống dịch với số tiền hơn 750 triệu đồng. Trao trực tiếp và gián tiếp cho 87 đoàn viên, CNLĐ là F0, 93 trường hợp F1, 76 trường hợp F2. Số còn lại là các đoàn viên, CNLĐ khó khăn cách ly y tế tại nhà, nuôi con dưới 6 tuổi, mang thai, ở khu vực phong tỏa. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 500 triệu đồng.

Các cấp CĐ đã tổ chức đến thăm trực tiếp những trường hợp trên địa bàn TP. Tuy Hòa, những địa bàn huyện thị, ngành… lãnh đạo các LĐLĐ đều đến thăm, động viên và trao tiền cho đoàn viên. Những trường hợp khác ủy quyền cho CĐCS đưa đến cho đoàn viên.

“Chúng tôi tổng hợp trong 1 tuần những trường hợp đoàn viên, CNLĐ cần tiếp sức và triển khai ngay trong từng tuần đó vừa xét vừa trao với mục tiêu là nhanh nhất, an toàn nhất đến tay đoàn viên lúc cần. Số tiền không nhiều nhưng cũng kịp tiếp sức cả về tinh thần và vật chất cho đoàn viên, CNLĐ trong những ngày cách ly vì dịch COVID-19. Hiện LĐLĐ tỉnh đang tiếp tục rà soát tiếp các trường hợp khó khăn trong khu vực phong tỏa, cách ly để có chương trình tiếp sức cụ thể”- ông Thắng thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn