MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công nhân lao động khó tiếp cận gói vay ưu đãi nhà ở xã hội

Hoàng Bin LDO | 07/05/2023 15:51

Quảng Nam -  “Chính sách cho người lao động vay vốn với lãi suất ưu đãi để mua nhà ở xã hội của Nhà nước là rất nhân văn, nhưng thực tế công nhân lao động khó tiếp cận vì thủ tục rườm rà…”.

Sáng nay (ngày 7.5), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp xúc cử tri là công nhân lao động tại Khu Công nghiệp (KCN) Tam Thăng, TP. Tam Kỳ.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri công nhân lao động tại KCN Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin

Tại buổi tiếp xúc, đã có 21 lượt ý kiến trực tiếp và 23 kiến nghị bằng văn bản gửi đến đoàn ĐBQH liên quan đến những cơ chế, chính sách đảm bảo và nâng cao đời sống cho công nhân lao động như: Chính sách về xây dựng nhà ở xã hội, xây dựng nơi vui chơi, giải trí, trường học cho con của đoàn viên, người lao động; Vấn đề rút bảo hiểm xã hội 1 lần và tình trạng “tín dụng đen” trong công nhân, việc xây dựng hệ thống đèn tín hiệu giao thông và xử lí ngập úng tại KCN Tam Thăng, nhu cầu xây dựng chợ tập trung cho công nhân...

This browser does not support the video element.

Người lao động tại Quảng Nam nêu ý kiến với ĐBQH về chương trình vay vốn nhà ở xã hội, nhu cầu xây dựng chợ tập trung và thiết chế văn hóa cho công nhân. Clip: Hoàng Bin

Trên lĩnh vực BHXH, cử tri đề nghị Quốc hội xem xét hoán đổi năm đóng BHXH thừa cho số năm nghỉ hưu còn thiếu, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động (NLĐ).

Đồng thời đề nghị giảm điều kiện số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, giúp những người tham gia muộn và tham gia không liên tục (thời gian đóng ngắn) cũng có cơ hội hưởng lương hưu.

Cử tri Huỳnh Thị Phượng, công ty Panko Tam Thăng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh Hoàng Bin.

Cử tri Huỳnh Thị Phượng, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Panko cho biết: Hiện nay, có nhiều trường hợp NLĐ đi làm từ rất sớm, nên thừa năm đóng BHXH, nhưng thiếu tuổi nghỉ hưu rất nhiều, nhất là từ khi tuổi nghỉ hưu tăng lên theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Trước đây, nếu lao động nghỉ hưu sớm, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi chỉ bị giảm 1% tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng. Còn quy định của Luật BHXH hiện nay, mỗi năm nghỉ hưu sớm bị trừ 2%. Trong khi đó, số năm đóng BHXH lại tăng lên 5 năm, như vậy rất thiệt thòi cho NLĐ.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các ngành, địa phương liên quan đã giải đáp những vấn đề vướng mắc trên các lĩnh vực BHXH, lao động việc làm, chính sách, hạ tầng, thiết chế văn hóa giải trí ở KCN…

Người lao động kiến nghị lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu tại khu vực đường nội bộ KCN Tam Thăng, nơi xảy ra 23 vụ TNGT làm 5 người chết trong 2 năm 2021 - 2022. Ảnh Hoàng Bin.

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam cho rằng, những kiến nghị của cử tri lao động là hoàn toàn chính đáng, trong đó tập trung 5 nội dung chính: Về tuổi nghỉ hưu, quy định đóng BHXH, yêu cầu điều chỉnh Điện Bàn từ khu vực 3 lên khu vực 2 để tiền lương và tiền đóng BHXH của người lao động được nâng lên giúp người lao động an tâm gắn bó với doanh nghiệp và nội dung cuối cùng là nhu cầu vay vốn để hỗ trợ nhà ở.

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam  đánh giá cao  kiến nghị của cử tri lao động. Ảnh Hoàng Bin. 

Ông Lê Văn Dũng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của công nhân lao động cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động, các tổ chức công đoàn, mặt trận tổ quốc, chính quyền các cấp sẽ đồng hành vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đối với các ý kiến của cử tri, tổ đại biểu ghi nhận, tổng hợp gửi đến Quốc hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn