MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quảng Nam trao 700 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Chung

Quảng Nam trao 700 suất quà cho người lao động khó khăn

Thanh Chung LDO | 31/12/2021 11:51

Quảng Nam - Công đoàn Các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức "Tết chia sẻ - Xuân bình an" trao 700 suất quà cho người lao động.

This browser does not support the video element.

Quảng Nam trao 700 suất quà cho người lao động. 

Ngày 31.12, Công đoàn Các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban quản lý Các khu kinh tế và khu công nghiệp tổ chức chương trình "Tết sẻ chia - Xuân bình an" nhằm hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động khó khăn làm việc tại các doanh nghiệp thuộc Khu Công nghiệp Tam Thăng và Khu Công nghiệp Thuận Yên, TP.Tam Kỳ.

Công đoàn Các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tặng quà cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Dịp này, Công đoàn Các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã trao 700 suất quà cho người lao động, mỗi xuất quà trị giá mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng.

 Mỗi công nhân sẽ được xếp hàng và tự lấy 1 phần quà nhằm đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Mỗi đoàn viên đến đây đều được nhận đủ 10 mặt hàng tại phiên chợ gồm: Mỳ chính, đường, sữa, dầu ăn, muối, xúc xích, nước mắm, xì dầu, gạo, cá hộp.

 Phiên chợ gồm 10 mặt hàng nhu yếu phẩm.

Tổng giá trị các phần quà trên 240 triệu đồng, từ nguồn kinh phí công đoàn và vận động nhà hảo tâm. Phiên chợ diễn ra theo hình thức phát tem phiếu và đảm bảo giãn cách và các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

 Hơn 700 suất quà chuyển đến tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Kỳ Vĩnh - Chủ tịch Công đoàn Các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam cho biết, năm nay dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người lao động khiến thu nhập cũng giảm. Công đoàn trao tặng phần quà mong muốn chia sẻ khó khăn với người lao động.

Chị Nguyễn Thị Hoa - Công nhân tại Công ty TNHH Fasshion Garments cho hay, dịch bệnh bùng phát khiến kinh tế gia đình cũng bị bấp bênh. "Nay nhận được món quà này, tôi rất là vui, các nhu yếu phầm này có thể cải thiện một phần nào cho gia đình" - chị Hoa nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn