MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Thế Lập - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XII khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII. Ảnh: Hưng Thơ

Các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ người lao động

HƯNG THƠ LDO | 03/10/2023 09:27

Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị đề ra. Hoạt động công đoàn được đổi mới, đi vào chiều sâu và đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Sáng 3.10, tại Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Trị (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra phiên khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự đại hội, về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; bà Nguyễn Thị Thu Hồng, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Trị, có ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo các đơn vị và đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị khẳng định, trong 5 năm qua, đội ngũ cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động tỉnh Quảng Trị không ngừng lớn mạnh, luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thử thách. Và đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển của tỉnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp đổi mới quê hương.

Lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ

Các cấp công đoàn đã chủ động tổ chức thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị đề ra. Hoạt động công đoàn tiếp tục được đổi mới, đi vào chiều sâu, đáp ứng được yêu cầu, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Các phong trào thi đua yêu nước tạo động lực mạnh mẽ cho đoàn viên, người lao động hăng say lao động, công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với 76.248 suất quà, trị giá gần 34 tỉ đồng.

Công tác tham gia kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường tại 673 doanh nghiệp. Qua đó, nhiều hạn chế, bất cập, vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật được phát hiện, xử lý kịp thời; nhiều kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật được công đoàn đề xuất góp phần bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Hoạt động xã hội, tình nghĩa được chú trọng, các cấp công đoàn đã huy động nhiều nguồn lực chia sẽ khó khăn với người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ, đã hỗ trợ xây dựng 210 nhà “Mái ấm công đoàn”, trị giá 6,63 tỉ đồng; 95 nhà tình nghĩa 7,9 tỉ đồng; 27 nhà công vụ và các công trình sinh hoạt cho giáo viên vùng khó, trị giá 19,7 tỉ đồng. Đợt lũ lịch sử năm 2020, các cấp công đoàn đã kêu gọi công đoàn cả nước hỗ trợ 29,1 tỉ đồng giúp đỡ nhân dân trong tỉnh.

Phong trào thi đua yêu nước được triển khai tích cực, chú trọng đến hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp, địa phương.

Trong nhiệm kỳ đã phát triển được 11.975 đoàn viên và thành lập được 138 công đoàn cơ sở, vượt chỉ tiêu đề ra. Các cấp công đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu 5.723 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, có 2.945 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, trong đó đảng viên là công nhân lao động ở khu vực doanh nghiệp là 195 người...

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ

Theo ông Nguyễn Thế Lập, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2023-2028. Kiểm điểm nghiêm túc sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII.

Đồng thời sẽ lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIII tiêu biểu về năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, tâm huyết, đủ bản lĩnh đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động và có năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII.

Được biết, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII diễn ra đến hết ngày 3.10.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn