MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
3 tập thể được tặng cờ Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Hưng Thơ.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Không để NLĐ nào có hoàn cảnh khó khăn không có Tết

HƯNG THƠ LDO | 17/01/2022 17:29

Quảng Trị - Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng ông Nguyễn Thế Lập – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cam kết, 100% đoàn viên, người lao động (NLĐ) khó khăn tại địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ được công đoàn chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngày 17.1, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị lần thứ 9, khóa XII để tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2021.

Năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của COVID-19, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai các hoạt động theo từng giai đoạn diễn biến của dịch bệnh; bám sát cơ sở, phối hợp với cơ quan, doanh nghiệp vừa thực hiện phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất.

Công tác tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách cho NLĐ được quan tâm thực hiện tốt. Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được tập trung thực hiện bằng các hoạt động cụ thể như chăm lo, hỗ trợ đoàn viên khó khăn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn được UBND tỉnh Quảng Trị trao bằng khen. Ảnh: Hưng Thơ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong năm 2021 đã tổ chức được 36 lớp tuyên truyền về Bộ Luật Lao động năm 2019 cho 3.457 lượt cán bộ công đoàn các cấp; công đoàn cơ sở tổ chức được 511 đợt tuyên truyền, thu hút 18.729 lượt công nhân viên chức lao động tham gia.

Phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn tích cực hưởng ứng, tiêu biểu như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”...

Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển của Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động được các cấp công đoàn hưởng ứng tích cực. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được chú trọng thực hiện. Năm 2021 đã thành lập được 22 công đoàn cơ sở và phát triển 2.273 đoàn viên; giới thiệu được 1.059 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp (đã kết nạp 562 đảng viên mới).

Các tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2022, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đặt ra mục tiêu 100% đoàn viên, NLĐ khó khăn được công đoàn chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; phát triển 2.500 đoàn viên, thành lập 40 công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp; hỗ trợ 35 nhà Mái ấm công đoàn cho công nhân viên chức lao động khó khăn...

Trước những thành tích đạt được, dịp này 3 tập thể được tặng cờ Tổng LĐLĐ Việt Nam; 7 tập thể và 8 cá nhân được tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn. LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua cho 8 tập thể; tặng bằng khen cho 68 tập thể và 130 cá nhân. Tổng LĐLĐ và LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn