MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lao động người nước ngoài làm việc tại dự án điện gió ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: H.Nguyên.

Rút ngắn thời gian cấp giấy phép cho lao động người nước ngoài

HƯNG THƠ LDO | 09/07/2023 11:12

Theo quy định, việc cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài trong thời hạn 5 ngày làm việc, nhưng các đơn vị tại Quảng Trị đã quan tâm giải quyết, rút ngắn thời gian cấp giấy phép.

Ngày 9.7, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị cho biết, tại địa phương, nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đã trở nên phổ biến, nhờ sự tăng lên của dự án đầu tư nước ngoài và nhu cầu sử dụng dịch vụ do doanh nghiệp nước ngoài cung cấp.

Theo thống kê, trong thời gian qua, số lượng lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh đều tăng qua các năm. Lực lượng lao động người nước ngoài được tuyển dụng vào làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, nhà quản lý, giám đốc điều hành...

Nhờ lực lượng này, đã bổ sung đáng kể nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý điều hành, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.

Năm 2022, đã cấp 47 giấy phép lao động nước ngoài làm việc trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 6 tháng đầu năm 2023, đã 21 giấy phép lao động.

Hiện nay, công tác cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài tại địa phương đã thực hiện đảm bảo đúng qui định.

Theo bà Lê Nguyễn Huyền Trang – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị, đối với cấp giấy phép lao động, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, đơn vị sẽ cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Tuy nhiên, hầu hết các hồ sơ cấp phép đều được Sở LĐTBXH quan tâm giải quyết, rút ngắn thời hạn cấp giấy phép cho lao động người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp xuống còn 3 ngày khi nhận được hồ sơ hợp lệ đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với việc chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo quy định trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, thì Sở LĐTBXH có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc, thực tế chỉ giải quyết với thời gian 7 ngày.

Đối với cấp, cấp lại, gia hạn, giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động - thời hạn 5 ngày, Sở LĐTBXH rút gọn còn 2 ngày và thực tế giải quyết với thời gian 1 ngày.

"Lao động người nước ngoài vào làm việc tại tỉnh thời gian qua cũng đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý để có thể phát huy tối đa những lợi ích, tác động tích cực của lao động nước ngoài tới lao động Việt Nam, nền kinh tế của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng. Chúng tôi đã tăng cường công tác quản lý cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đúng thành phần, đối tượng, trình tự, thủ tục, điều kiện theo quy định của pháp luật" - bà Lê Nguyễn Huyền Trang, thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn