MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị khảo sát nhu cầu nhà ở công vụ đối với giáo viên miền núi Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Thiếu nhà công vụ, giáo viên ở miền núi Quảng Trị chật vật

HƯNG THƠ LDO | 11/09/2022 14:06

Quảng Trị - Hiện, ở tỉnh Quảng Trị thiếu và cần xây mới hàng trăm nhà công vụ, nên quá trình công tác của các giáo viên ở miền núi gặp nhiều khó khăn.

Ngày 11.9, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị cho biết, vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021-2022, và triển khai nhiệm vụ, giải pháp hoạt động công đoàn năm học 2022-2023.

Ông Nguyễn Thanh Quang – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị cho hay, vừa qua là năm học đặc biệt khó khăn, nhưng với sự cố gắng quyết tâm của công đoàn giáo dục tỉnh, các nhiệm vụ hoạt động công đoàn trong năm học triển khai hiệu quả.

Công đoàn giáo dục tỉnh đã tổ chức chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ và chương trình công tác trong năm học; Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền giáo dục.

Đồng thời, việc phối hợp, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo học tập, nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp luôn được chú trọng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2021-2022. Ảnh: CĐ.

Phát huy những kết quả đạt được, năm học 2022-2023, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh và các công đoàn cơ sở tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn; Tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ.

Bên cạnh đó, tăng cường chức năng tham gia quản lý nhà nước, phản biện xã hội, khắc phục những hạn chế, tiêu cực trong ngành gây bức xúc trong xã hội; Cùng chuyên môn đẩy mạnh chất lượng dạy học, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đã đề ra trong năm học 2022-2023.

Tại hội nghị, đã nêu lên một khó khăn không nhỏ, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt của các giáo viên, nhất là giáo viên ở các địa phương có điều kiện khó khăn.

Cụ thể, nhiều trường học không có nhà công vụ, nên giáo viên phải đi thuê chỗ ở để công tác. Qua khảo sát, hiện ngành Giáo dục Quảng Trị còn thiếu và cần xây mới 476 phòng ở giáo viên, trong đó vùng đặc biệt khó khăn cần 399 phòng.

Liên quan đến khó khăn trên, tại Kỳ họp thứ 6, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua Đề án đầu tư xây dựng phòng ở công vụ giáo viên vùng khó trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đề án, đến năm 2025, tỉnh Quảng Trị phấn đấu 100% các trường mầm non, phổ thông công lập ở các vùng khó khăn trên địa bàn có đủ phòng ở công vụ cho giáo viên.

Tổng số phòng dự kiến xây dựng là 399 phòng với mức kinh phí đầu tư xây dựng đề án ước gần 60 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện địa phương đang tập trung nguồn vốn để xóa phòng học mượn, phòng học tạm nên nhà công vụ cho giáo viên chưa được triển khai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn