MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Shipper Công đoàn" đưa nhu yếu phẩm đến khu phong tỏa ở Sóc Trăng

Anh Khoa LDO | 11/08/2021 11:30
Sáng 11.8, trên 1 tấn rau củ quả các loại cùng gạo, mì và các nhu yếu phẩm khác đã được Liên đoàn Lao động huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) vận chuyển đến trao tặng cho người dân khu phong tỏa xã Tân Thạnh.

Bà Trương Thị Loan Anh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Phú - cho biết, thời gian qua, hàng trăm đoàn viên ở các cấp Công đoàn trong huyện đã chung tay cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội vượt qua khó khăn, nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đồng thời vận động nhau tham gia nấu ăn tại các bếp hỗ trợ lực lượng trực chốt kiểm soát dịch, những khu cách ly.

LĐLĐ huyện chuẩn bị vận chuyển rau củ qua trao tặng người dân khu phong tỏa xã Tân Thạnh. Ảnh: Anh Khoa

Qua đó xuất hiện các cá nhân tiêu biểu, có đóng góp tích cực như chị Võ Thị Quyên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn - với cái tên thân thương mọi người dành cho chị “Shiper Công đoàn”, bởi hàng ngày, chị tự mình chạy xe đi giao hàng trăm suất cơm.

Hay như chị Trần Thị Thanh Nhanh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở khối Dân vận Huyện ủy - luôn tích cực hỗ trợ trong tất cả hoạt động và gần 1.000 suất cơm nghĩa tình được chị và một số chị em trong đơn vị tự tay nấu và mang tặng các cán bộ, chiến sĩ trực chốt.

Chị Võ Thị Quyên, người được gọi với cái tên thân thương “Shiper Công đoàn”, chuyển các suất ăn tới chốt kiểm dịch. Ảnh: Anh Khoa

Tính đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Long Phú đã vận động đoàn viên, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đóng góp quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gửi về Ủy ban MTTQ huyện và rất nhiều nhu yếu phẩm, hàng hóa như gạo, thịt, trứng, mì gói, bánh tét, rau củ quả, khẩu trang với tổng số tiền trên 77 triệu đồng.

Đều đặn hàng ngày, đoàn viên ở các cấp Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Long Phú hăng hái tham gia các hoạt động hỗ trợ tuyến đầu chống dịch bằng những việc làm như động viên tinh thần, nấu các phần ăn, làm bánh tặng, … Những món quà ấy thay lời cảm ơn các đơn vị, lực lượng đang ngày đêm chống dịch trên địa bàn.

Đoàn viên Công đoàn tham gia nấu ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Anh Khoa

Những hoạt động thiết thực của các cấp Công đoàn huyện Long Phú đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ một phần vất vả và kịp thời động viên lực lượng tuyến đầu. Qua đó, các cấp Công đoàn trong huyện đã vận động, ủng hộ bằng tiền mặt, vật chất, các nhu yếu phẩm cần thiết… với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng, góp phần cùng toàn dân sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn