MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trường Khoa

Sóc Trăng: Trên 27 tỉ đồng chăm lo người lao động

NHẬT HỒ LDO | 30/03/2021 15:30
Thông qua các chương trình, nhất là chương trình phúc lợi đoàn viên, có trên 16.120 người được thụ hưởng; trên 52.000 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Công đoàn tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ, vận động giúp đỡ.

Ngày 30.3, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X. Ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - chỉ đạo hội nghị.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội, các cấp Công đoàn Sóc Trăng đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ do đại hội đề ra, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện đạt kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực. Trong số 13 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội, có nhiều chỉ tiêu hàng năm thực hiện đạt và vượt.

Đặc biệt, năm 2020, các cấp Công đoàn trong tỉnh tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được đặc biệt quan tâm. Thông qua các chương trình, nhất là chương trình phúc lợi đoàn viên, có trên 16.120 người được thụ hưởng; trên 52.000 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được các tổ chức Công đoàn hỗ trợ; vận động giúp đỡ với tổng số tiền trên 27 tỉ đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Dũng đánh giá cao những kết quả mà LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh Sóc Trăng chú ý đến phát triển đoàn viên mới, chăm lo tốt hơn nữa đời sống, vật chất tinh thần cho CNVCLĐ. Trong thi đua, LĐLĐ tỉnh cần chú trọng đến chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua. Bên cạnh đó, cần chú ý đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ CĐCS…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn