MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cán bộ công đoàn cơ sở xã Chiềng Công động viên, chia sẻ, giúp đỡ đoàn viên dựng căn nhà mới.

LĐLĐ huyện Mường La: Hơn 400 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên về nhà ở

Đào Thảo LDO | 17/03/2022 16:47
Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã có 13 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được LĐLĐ tỉnh Sơn La hỗ trợ xây dựng nhà ở Mái ấm Công đoàn với tổng kinh phí 450 triệu đồng.

Ngoài ra, đã có 15 đoàn viên được LĐLĐ huyện Mường La hỗ trợ từ nguồn quỹ “Vì CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn” và Quỹ “Vì nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn” tổng số tiền 150 triệu đồng.

LĐLĐ tỉnh Sơn La, LĐLĐ huyện Mường La luôn tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và thủ tục để các gia đình đoàn viên sớm hoàn thành ngôi nhà mơ ước của mình.

Nhận hỗ trợ, gia đình các đoàn viên đều xúc động, bày tỏ lòng biết ơn tới các cấp Công đoàn, tấm lòng của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ, khẳng định sẽ sửa chữa, làm mới nhà ở với các hạng mục đảm bảo thời gian như cam kết. Đồng thời, hứa tiếp tục phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Với những người khỏe mạnh, có điều kiện kinh tế, việc làm nhà có thể không khó, nhưng đối với những gia đình kém may mắn, gia đình nghèo thì một ngôi nhà có khi chỉ là niềm mơ ước. Sự hỗ trợ của Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh Sơn La tuy khiêm tốn nhưng có ý nghĩa tạo nên sự “cộng hưởng” để gia đình đoàn viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hiện thực hóa ước mơ về nhà ở.

Anh Mùa A Vàng - đoàn viên công đoàn xã Mường Chùm, người được hỗ trợ sửa chữa nhà ở Mái ấm Công đoàn - tâm sự: “Tôi rất vui. Từ khi được LĐLĐ huyện Mường La hỗ trợ sửa chữa nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, gia đình tôi, nhất là vợ và hai con nhỏ vui lắm. Cả nhà yên tâm hơn, không sợ lúc mưa, gió, giông lốc hay mưa đá nữa. Những sinh hoạt khác của các cháu nhỏ cũng thuận tiện hơn. Gia đình tôi cảm ơn chương trình Mái ấm Công đoàn, mong muốn chương trình sẽ giúp đỡ được nhiều gia đình khó khăn hơn nữa”.

Anh Mùa A Vàng cũng cho biết thêm, từ ngày được công đoàn hỗ trợ dựng nhà, gia đình anh đã an cư, lạc nghiệp. Gia đình anh cũng thường xuyên được cán bộ công đoàn đến thăm hỏi, động viên, hướng dẫn làm mô hình kinh tế, tăng gia sản xuất. Đời sống hiện nay của gia đình đã dần khấm khá lên. “Đó là nhờ tổ chức công đoàn sâu sát, dìu dắt, em mới có được như ngày hôm nay” - anh Vàng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn