MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sơn La: Giám sát chính sách hỗ trợ NLĐ khó khăn do COVID-19

Vừ Thị Tòng LDO | 01/04/2022 12:28

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức chính trị - xã hội huyện giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/CP tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai đã báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện chính sách.

Theo đó, sau khi chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ, Bảo hiểm xã hội huyện đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn gửi các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn;

Phân công cán bộ phụ trách để hỗ trợ, giúp đỡ người sử dụng lao động và người lao động tiếp cận các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Việc triển khai thực hiện được kịp thời, trong quá trình triển khai thực hiện không có khó khăn, vướng mắc, đến nay trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai có 21 đơn vị sử dụng lao động với 242 lao động được điều chỉnh giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền giảm là 63.875.208 đồng.

Tuy nhiên, trong thời gian qua số đơn vị đã tham gia đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất so với tổng số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn hiện nay đạt tỷ lệ còn thấp.

Trong kỳ báo cáo, Bảo hiểm xã hội huyện chưa nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP đối với chính sách tạm dừng đóng Quỹ Hưu trí và tử tuất.

Thay mặt Đoàn giám sát, ông Tòng văn Thơi - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, viên chức cơ quan bảo hiểm xã hội huyện trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đồng thời đề nghị bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Lao động và các chính sách an sinh xã hội khác cho người lao động và người sử dụng lao động.

Đặc biệt là tuyên truyền việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 để góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động trên địa bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn