Thứ nhất là anh Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 1981, ngụ ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, Thị xã Hòa Thành), có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo đang nằm điều trị tại khu chăm sóc tích cực Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Hai vợ chồng đều làm công nhân tại công ty, có 2 con trong độ tuổi học cấp 2 nhưng đều đã nghỉ học, cháu gái ở nhà chăm sóc ba bệnh, cháu trai đi làm phụ hồ kiếm tiền giúp đỡ thêm cho gia đình.
Thứ hai là chị Trần Thị Minh Thư, sinh năm 1995, ngụ Khu phố 5, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, bị bệnh hiểm nghèo đã hơn 4 năm, tháng nào cũng phải đi tái khám lấy thuốc, đang uống thuốc để bệnh không tiến triển thêm.
Thứ ba là chị Thái Kim Thanh, sinh năm 1986, ngụ Tổ 3, ấp Phước Lê, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, bị tai nạn lao động trên đường đi làm về. Khi chị đi xe máy cùng chồng thì va chạm với xe tải làm cánh tay phải bị dập nát để lại di chứng không hồi phục được.
Thứ tư là chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên, sinh năm 1983, ngụ Tổ 23, ấp B4, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu. Chị Nguyên bị tai nạn giao thông trong lúc đưa con đi học phụ đạo về. Xe của chị va chạm với xe tải khiến chị bị chấn thương sọ não dẫn đến khuyết sọ. Chi phí điều trị đến nay gần 100 triệu đồng, đó là số tiền lớn nên phần chi phí đó cũng là một gánh nặng khó khăn đối với gia đình.
Mỗi trường hợp đến thăm, thay mặt đoàn, ông Nguyễn Hữu Cần – Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên tinh thần các anh, chị cố gắng vượt qua những khó khăn, chiến đấu với bệnh tật sớm điều trị lành bệnh. Dịp này, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở công ty trích nguồn kinh phí công đoàn hỗ trợ mỗi trường hợp số tiền mặt 2.000.000 đồng.