MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Phạm Thị Thắng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình thăm công nhân Công ty TNHH May Hualida (Thái Bình). Ảnh: Bá Mạnh

Các phong trào thi đua đã làm lợi hàng chục tỉ đồng

Phạm Thị Thắng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình LDO | 18/09/2023 08:16

Có thể khẳng định hoạt động của các cấp CĐ Thái Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã góp phần to lớn trong việc chăm lo, bảo vệ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN.

15.871 sáng kiến mang lại giá trị làm lợi 64,29 tỉ đồng

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn tỉnh Thái Bình cũng chịu sự tác động tiêu cực chung của tình hình thế giới và khu vực. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐVN, sự phối hợp tạo điều kiện của UBND tỉnh, của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các cấp công đoàn, các cấp CĐ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các phong trào thi đua yêu nước được các cấp CĐ phát động và triển khai sâu rộng thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hưởng ứng. Trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động.

Trong nhiệm kỳ (2018 - 2023) đã có 63 công trình, sản phẩm có giá trị kinh tế cao được gắn biển chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tổ chức CĐ mang lại giá trị làm lợi hàng trăm tỉ đồng; 15.871 sáng kiến được công nhận mang lại giá trị làm lợi 64,29 tỉ đồng.

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, trong đó, 480.000 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 25.413 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp; 328.759 lượt CNVCLĐ được bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lý luận chính trị; 1 cá nhân là cán bộ CĐ chuyên trách được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng 2; 1 tập thể và 2 cá nhân là cán bộ CĐ chuyên trách được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 32 tập thể được Tổng LĐLĐVN tặng cờ thi đua; 99 tập thể và 143 cá nhân được Tổng LĐLĐVN, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 6 tập thể, tặng bằng khen cho 11 tập thể và 56 cá nhân (trong đó có 45 CNLĐ);

Tổng LĐLĐVN tặng Bằng lao động sáng tạo cho 82 cá nhân; 3 cá nhân được nhận “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh”.

Các cấp CĐ từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện công tác khen thưởng cho hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân với tổng số tiền hàng tỉ đồng.

Đổi mới phương thức hoạt động

Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn Thái Bình đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong đó công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện dân chủ ở cơ sở được quan tâm chú trọng; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài khu vực ngoài Nhà nước được tăng cường đẩy mạnh, chất lượng hoạt động của CĐCS từng bước được nâng lên...

Trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ 1 vụ khởi kiện đòi quyền lợi cho 597 lao động với số tiền 3,549 tỉ đồng; tư vấn pháp luật cho 14.385 lượt người; chủ trì giám sát và tham gia 748 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành tại hơn 300 lượt DN; 340/453 DN có tổ chức CĐ ký kết TƯLĐTT, đạt tỉ lệ 75%; 95,3% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 75% DN có tổ chức Công đoàn tổ chức hội nghị NLĐ và trên 60% DN tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 70,25% đơn vị xây dựng được quy chế dân chủ ở cơ sở; ký kết thỏa thuận hợp tác với 89 DN về thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ với nhiều mặt hàng thiết yếu.

Chương trình Tết sum vầy, Tháng Công nhân được duy trì và trở thành hoạt động thường niên của các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở với 206.635 suất quà được trao đến tận tay NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 76,4679 tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng và tu sửa 209 nhà Mái ấm Công đoàn với số tiền 6,39 tỉ đồng.

Đặc biệt giai đoạn 2020 - 2022, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, các cấp công đoàn Thái Bình cùng hệ thống chính trị, các DN trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và lực lượng trên tuyến đầu chống dịch bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn