MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, Hội chữ thập đỏ huyện chúc mừng cô giáo Trần Thị Hằng trong buổi khánh thành nhà mới. Ảnh: B.M

LĐLĐ huyện Hưng Hà trao hỗ trợ 90 triệu đồng cho đoàn viên khó khăn

Bá Mạnh LDO | 25/07/2019 15:06

Thiết thực đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động, LĐLĐ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết ngày 23.7 đã tổ chức khánh thành nhà Mái ấm công đoàn cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. 

Đoàn viên được trao hỗ trợ kinh phí xây nhà từ nguồn quỹ Mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh là đoàn viên Hoàng Thị Bông thuộc CĐCS xã Đoan Hùng huyện Hưng Hà. Chị Bông có hoàn cảnh rất khó khăn về nhà ở khi cả gia đình chị có bốn thế hệ cùng sống trong căn nhà cấp bốn chật hẹp, chồng chị lao động tự do, lương hàng tháng của chị chỉ có 3 triệu đồng, lại nuôi hai con nhỏ.

Được hỗ trợ kinh phí, gia đình chị vay thêm người thân xây được căn nhà mái bằng trên 80 m2. Từ nay, các thành viên trong gia đình chị đã có chỗ ở rộng rãi, thoáng mát.

Đoàn viên tiếp theo được thụ hưởng kinh phí xây nhà Mái ấm  công đoàn là chị Trần Thị Hằng, giáo viên Trường Mầm non Phạm Đôn Lễ, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà. Chị Hằng đã công tác gần 20 năm trong nghề, chồng bỏ đi, một mình nuôi hai con trai ăn học. Cả ba mẹ con đều ở nhờ nhà mẹ ruột. Được anh, chị ruột cho mảnh đất và số tiền tích góp bao năm qua, nay chị cũng xây xong căn nhà trên 70 m2.

Đoàn viên được hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn là anh Trần Xuân Hòa thuộc Công ty cổ phần Việt Thái. Bản thân anh Hòa sống một mình nuôi con với đồng lương ít ỏi. Anh Hoà cho biết, hiện có nhà rồi, cả gia đình được quây quần, trông coi lẫn nhau để anh yên tâm làm việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn