Tại buổi truyền thông, các đoàn viên, công nhân lao động đã được nghe đồng chí Lương Đức Sơn thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, chủ tịch công đoàn ngành Y tế truyền đạt những nội dung cơ bản trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản như cách thức nhận biết và phòng chống các bệnh phụ khoa thường hay gặp ở phụ nữ, nhận biết và phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh ung thư vú và cách phòng ngừa, cách thức chăm sóc nuôi con bằng sữa mẹ đối với những phụ nữ có con dưới 6 tháng tuổi…
Ngoài ra, bác sĩ Lương Đức Sơn còn truyền đạt một số nội dung về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở chủng mới đang có nguy cơ bùng phát lại trong nước và trên thế giới.
Phát biểu tại lớp truyền thông đồng chí Phạm Thị Như Phong – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình cho biết: Trong những năm gần đây công tác dân số kế hoạch hóa gia đình luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành quan tâm.
Để có được hiệu trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng hiệu quả của việc chăm sóc sức sinh sản đặc biệt là đối với nữ công nhân lao động - một trong những lực lượng lao động chiếm đa số trong các doanh nghiệp.
Đòi hỏi đoàn viên nữ phải nắm được những kiến thức cơ bản trong chăm sóc sức khỏe sinh sản để từ đó có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những bệnh thường gặp ở phụ nữ, tránh được những biến chứng khó lường của bệnh tật dẫn đến căn bệnh ung thư không thể cứu chữa thường xảy đối với đoàn viên, công nhân lao động nữ vì sự thiếu hiểu biết về kiến thức trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, từ đó giúp cho các đoàn viên có được sức khỏe tốt hơn, chăm sóc gia đình hạnh phúc hơn…
Được nghe những kiến thức cơ bản trong công tác dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản, đoàn viên Nguyễn Thị Nhuần cho biết rất vui khi được dự buổi truyền thông ngày hôm nay.
Buổi truyền thông đã giúp chị hiểu và nắm bắt được nhiều kiến thức cơ bản trong cách phòng, chống các bệnh về phụ khoa mà phụ nữ chúng em hay thường gặp. Hơn nữa vì điều kiện công việc mà chúng cũng có ít cơ hội được đi thăm khám thường xuyên và những căn bệnh mà thông thường phụ nữ hay mắc phải nhưng lại ngại trao đổi, cộng với việc coi nhẹ không biết cách phòng chống nên khi bệnh phát nặng thì khó cứu chữa.