MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bá Mạnh

Thái Bình: Công đoàn triển khai hỗ trợ người lao động khó khăn

Bá Mạnh LDO | 06/05/2020 14:17
Ngày 5.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản thực hiện việc hỗ trợ người lao động, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Dự có đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, các đồng chí phó chủ tịch, trưởng, phó các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch các Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động huyện, thành phố.

Để việc hỗ trợ người lao động, người dân được tốt, đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - chỉ đạo: Đối với các công đoàn cấp trên cơ sở, cần tập trung rà soát những đối tượng được hưởng hỗ trợ là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; những đối tượng khác thì phối hợp với các đơn vị có thẩm quyền để tuyên truyền, tham mưu giúp đỡ người lao động và người sử dụng lao động hiểu và thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ.

Đồng chí Bùi Xuân Vinh cũng yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh phải nghiên cứu kỹ nội dung văn bản của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh để từ đó triển khai rà soát đúng đối tượng, động viên doanh nghiệp cùng vào cuộc để giúp đỡ người lao động, tham mưu cho các ngành chức năng thực hiện đúng và trúng đối tượng, không để cho người lao động nào đủ điều kiện mà không được hỗ trợ.

Đối với người lao động đã chấm dứt hợp đồng làm việc mà không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện đang ở các địa bàn xã, phường thuộc thành phố hay các huyện thì Liên đoàn Lao động huyện, thành phố sẽ in sẵn mẫu các đơn cho người lao động và các trình tự hướng dẫn hưởng trợ cấp gửi về cho các xã, phường để giúp cho những đối tượng này đến để tiếp cận được và hoàn thiện các thủ tục hưởng sự hỗ trợ của Chính phủ.

Ngoài ra đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn mà có những người lao động thuộc diện hưởng hỗ trợ thì công đoàn cấp trên cơ sở phải gửi văn bản, đến tận nơi vận động doanh nghiệp thực hiện các trình tự để giúp người lao động hưởng hỗ trợ nếu doanh nghiệp nào không hợp tác thì phải báo cáo với các ngành, chức năng vào cuộc để giúp đỡ người lao động được hưởng hỗ trợ theo đúng quy định của Chính phủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn