MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân ngành may là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Ảnh minh họa.

Thái Bình: Công nhân mất việc mong ngóng gói hỗ trợ 62.000 tỉ

Quế Chi LDO | 09/04/2020 11:43

Theo thống kê của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình, đến thời điểm này, trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình có 2.100 người lao động bị ngừng việc; 400 người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của COVID-19. Những người lao động bị mất việc đang rất quan tâm đến thông tin về gói hỗ trợ của Chính phủ dự kiến lên tới 62.000 tỉ đồng.

Chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1982, trú tại xã Việt Thuận, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) làm việc tại một công ty may trong Khu công nghiệp Phúc Khánh) đã được 5 năm với hợp đồng lao động dài hạn. Vừa qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty không có đơn hàng nên chị bị chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 21.3.

Làm việc tại công ty may được hơn 5 năm, nhưng thu nhập của chị trước khi nghỉ làm chỉ khoảng 3,6 triệu đồng/tháng. Sau khi bị mất việc, chị đi tìm chỗ làm mới ở một số nơi, nhưng nơi nào cũng lắc đầu, nói chưa cần người.

Từ khi nghỉ việc đến nay, chị chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, trông con (các con đang phải nghỉ học). Chồng chị làm nghề tự do (đi xây), thu nhập không ổn định. “Mấy hôm vừa rồi trời mưa nên chồng tôi nghỉ ở nhà suốt, cả nhà không có thu nhập. Nhà tôi cũng có ruộng nhưng do chuột cắn lúa nhiều quá nên đợt này bỏ đấy, không cấy”- chị H. chia sẻ.

Vì vậy, chị H. rất quan tâm đến thông tin về gói hỗ trợ của Chính phủ. Nếu được hỗ trợ, chị sẽ bớt phần nào khó khăn trong quãng thời gian mất việc này. Chị thường lên mạng đọc thông tin quan đến gói hỗ trợ này để cập nhật thông tin. “Qua báo chí, tôi thấy mình thuộc đối tượng được hỗ trợ này; rất mong gói hỗ trợ sớm được triển khai để những người như tôi bớt phần nào khó khăn”- chị H. cho hay.

Bà Phạm Thị Thắng – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp  tỉnh Thái Bình – cho biết, theo thống kê, hiện trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình  có 2.100 người lao động bị ngừng việc; 400 người lao động bị mất việc do tác động của dịch COVID-19.

Theo bà Thắng, đối với những người lao động bị ngừng việc, các công ty hỗ trợ người lao động 1 tháng lương cơ bản; khi nào có các đơn hàng sẽ gọi công nhân trở lại làm việc. Những người mất việc sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Bà Thắng cho hay, người lao động trong các khu công nghiệp đang rất quan tâm đối với thông tin về gói hỗ trợ 62.000 tỉ của Chính phủ. “Công đoàn các Khu công nghiệp đang chờ các văn bản hướng dẫn chính thức của Trung ương rồi sau đó sẽ triển khai xuống công đoàn cơ sở, từ đó thông tin cụ thể đến người lao động về nội dung này”- bà Thắng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn