MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Thị Mùi. Ảnh: B.Mạnh

Thái Bình: LĐLĐ huyện Vũ Thư hỗ trợ xây mới nhà Mái ấm Công đoàn

Bá Mạnh LDO | 25/09/2019 17:08

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vũ Thư tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho 2 đoàn viên công đoàn thuộc công đoàn Công ty TNHH Maxport Limited (Viet Nam) – chi nhánh Thái Bình và Công đoàn Trường THCS Hồng Phong. 

Dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Dương – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Phạm Văn Trịnh – Chủ tịch LĐLĐ huyện Vũ Thư cùng các ban, ngành, đoàn thể của huyện…

Đoàn viên được trao kinh phí hỗ trợ xây nhà là chị Nguyễn Thị Mùi trú quán thôn Trực Nho, xã Minh Quang là đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Maxport Limited (Viet Nam) – chi nhánh Thái Bình.

Chị Mùi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng bị bệnh tâm thần, 15 năm phải thường xuyên điều trị tại bệnh viện, một mình chị phải nuôi hai con nhỏ và lo kinh phí chữa bệnh cho chồng, chưa có nhà ở, ba mẹ con chị phải ở nhờ nhà anh trai.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Vũ Thư trao quà cho đoàn viên Lưu Thị Tỵ trong dịp khánh thành nhà mới. Ảnh: B.Mạnh

Mọi sinh hoạt, chi phí của gia đình đều trông chờ vào đồng lương của chị. Đoàn viên tiếp theo được hỗ trợ kinh phí xây nhà là chị Lưu Thị Tỵ thuộc thôn Tiền Phong, Chị Tỵ là giáo viên Trường THCS Hồng Phong có điều kiện gia đình cũng hết sức khó khăn về nhà ở, trước kia gia đình chị ở trong căn nhà cấp 4 dột nát, chồng làm ruộng, mẹ già yếu, con đang học đại học, thu nhập chủ yếu của cả gia đình từ nguồn lương của chị Tỵ.

Được sự hỗ trợ từ quỹ "Mái ấm công đoàn" của LĐLĐ tỉnh với số tiền 30 triệu đồng/ đoàn viên, chị Mùi và chị Tỵ đã xây mới nơi ở khang trang, từ đó giúp gia đình và bản thân các chị yên tâm công tác, vượt lên hoàn cảnh để hoàn thành các nhiệm của đơn vị. Đây là 2 trong số 5 nhà “Mái ấm công đoàn” được hỗ trợ kinh phí xây dựng trên địa bàn huyện Vũ Thư trong năm 2019.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn