MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - Phạm Thị Thắng trao quà động viên các cháu học sinh vượt khó học giỏi tại huyện Quỳnh Phụ. Ảnh: B.M

Thái Bình: Nhiều hoạt động tuyên dương con đoàn viên, người lao động

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) LDO | 17/08/2022 22:02

Thái Bình - Ngày 17.8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) tổ chức gặp mặt, tuyên dương con cán bộ, đoàn viên, người lao động vượt khó học giỏi năm học 2021 - 2022.

Theo báo cáo, năm học 2021-2022, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ có 7.837 cháu là con công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) đang học từ lớp 1 đến lớp 12, trong đó có 2.771 cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; 3.906 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường; 1.093 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện; 67 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong đó có 87 cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trong học tập.

Bà Tăng Thị Hiệu - Chủ tịch LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ - cho biết: "Đến nay, có 125 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc đã phối hợp với doanh nghiệp, người sử dụng lao động và hội khuyến học cơ sở tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên 7.837 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp và học sinh vượt khó năm học 2021 - 2022 với tổng số tiền thưởng trên 1,2 tỉ đồng. Có 137 CĐCS tổ chức tặng quà cho 12.070 cháu trong độ tuổi thiếu niên, nhi đồng với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng. Ngoài ra, một số CĐCS tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cháu con đoàn viên bằng các hình thức khác như tham quan, du lịch".

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ trao quà động viên các cháu học sinh tại hội nghị . Ảnh: B.M

Tại buổi tuyên dương hôm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tiến hành trao 20 suất học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Liên đoàn Lao động huyện cũng trao quà biểu dương, khen thưởng cho 67 cháu học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và 67 cháu tiêu biểu về tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập. 

Ông Phạm Tùng Lâm - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình trao quà động viên các cháu học sinh tại hội nghị. Ảnh: B.M

Trước đó, ngày 15.8, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình cũng đã tổ chức tuyên dương khen thưởng con cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố và cấp huyện, các cháu học sinh vượt khó học giỏi năm học 2021 - 2022. 

Theo báo cáo từ các CĐCS thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, trong năm học 2021-2022, có 26.589 cháu là con CNVCLĐ đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12. 

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - Nguyễn Thanh Bình trao quà cho các cháu học sinh tại buổi tuyên dương. Ảnh: B.M

Trong đó có 4.383 cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, 7.174 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, 519 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, thành phố, 147 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 24 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc tế, cấp Quốc gia và cấp vùng. Trong đó, có 259 cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao 30 suất học bổng cho các cháu vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh trao đại diện 24 cháu học giỏi cấp quốc gia, mỗi suất 500.000 đồng và 1 tập vở.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn