MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đại biểu ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 -2023.

Thái Bình: Tăng cường phối hợp hoạt động với các LĐLĐ huyện, thành phố

Bá Mạnh LDO | 12/12/2019 11:38

Ngày 11.12, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình tổ chức ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh với các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố giai đoạn 2019 – 2023.

Quy chế phối hợp nhằm phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức công đoàn trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai nhiệm vụ đổi mới Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 4.11.2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị các đại biểu đã thông qua quy chế phối hợp hoạt động mà trong đó có các nội dung phối hợp như: Công tác tuyên truyền giáo dục; công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ nhà giáo người lao động; tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác kiểm tra, giám sát; công tác thông tin hai chiều…

Theo đồng chí Hoàng Minh Thiệp – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình việc tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác là cơ sở quan trọng để Công đoàn ngành Giáo dục với các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố có sự phối hợp hài hòa trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua mang tính ngành nghề, đảm bảo tính hệ thống từ Trung ương đến cơ sở, từ đó kịp thời trao đổi thông tin cho nhau, cùng nhau nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, đội ngũ giáo viên, người lao động trong ngành giáo dục, đưa ra những chính sách phù hợp, hài hòa nhằm chăm lo tốt hơn cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên giáo viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh…

Trong quá trình triển khai thực hiện, quy chế sẽ luôn được rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở nhằm thực hiện tốt nhất cho việc hoạt động công đoàn ở cơ sở góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn