MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - Nguyễn Thanh Bình trao quà cho đoàn viên tại buổi lễ phát động Tháng Công nhân. Ảnh: B.M

Thái Bình: Truyền thông về ma túy và quấy rối tình dục trong CNLĐ

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) LDO | 16/05/2022 11:09
Công đoàn ngành Công Thương Thái Bình vừa tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 tại chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình (Khu công nghiệp TBS Sông Trà, TP.Thái Bình).

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Thái Bình - cho biết: Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, công đoàn ngành đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà và tiến bộ trong doanh nghiệp; phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của công nhân, viên chức lao động trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

"Thời gian qua, công đoàn ngành đã trao tặng 3.582 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nghề nghiệp, gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền hơn 2,66 tỉ đồng", bà Hạnh cho biết.

Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Thái Bình - Hoàng Thị Hồng Hạnh trao quà động viên công nhân lao động tại buổi lễ. Ảnh: B.M
Thiếu tá Nguyễn Bá Lâm - cán bộ phòng PV05 Công an tỉnh Thái Bình truyền đạt những nội dung tại buổi tuyên truyền. Ảnh: B.M

Tại lễ phát động, Công đoàn ngành Công thương trao hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 nhà Mái ấm công đoàn với tổng số tiền 80 triệu đồng, trao 200 suất quà tình nghĩa tháng 5 với tổng số tiền 100 triệu đồng và 200 mũ bảo hiểm môtô xe máy của LĐLĐ tỉnh cho đoàn viên, công nhân lao động.

Ngay sau buổi phát động Tháng Công nhân 2022, công đoàn ngành đã tổ chức truyền thông về phòng, chống ma túy và quấy rối tình dục cho 200 đoàn viên, công nhân lao động thuộc chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình. 

Theo đó, công nhân lao động đã được nghe thiếu tá Nguyễn Bá Lâm - cán bộ phòng PV05 Công an tỉnh Thái Bình truyền đạt những nội dung hết sức cụ thể và chi tiết về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh, các thủ đoạn, hình thức tinh vi của các loại tội phạm ma túy đã, đang diễn ra và xâm nhập vào đời sống xã hội. Cách thức nhận biết những biểu hiện của hành động quấy rối tình dục tại nơi làm việc và các biện pháp phòng, tránh đối với những hành động quấy rối tình dục…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn