MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn công tác của LĐLĐ thành phố Phổ Yên thăm, tặng quà ông Hà Văn Kế là thương binh và nhiễm chất độc da cam, tại tổ dân phố Giếng, phường Hồng Tiến. Ảnh: CĐTN

Các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên tri ân thương binh, liệt sĩ

Long Khá LDO | 25/07/2022 09:50

Thái Nguyên - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2022), các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các hoạt động tri ân gia đình liệt sĩ, thăm hỏi động viên thương binh, gia đình có công của cách mạng. 

Mới đây, LĐLĐ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt các thương binh, con liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022). Đây là những cán bộ, đoàn viên công đoàn đang công tác và sinh hoạt tại các công đoàn trực thuộc LĐLĐ thành phố. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt ông Nguyễn Doãn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ thành phố nêu bật ý nghĩa và lịch sử ra đời của ngày 27.7 và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự bình yên cho thế hệ hôm nay. 

Tại buổi gặp mặt, LĐLĐ thành phố đã tổ chức trao quà cho 57 đồng chí đoàn viên công đoàn là con liệt sĩ, thương binh trên địa thành phố. 

“Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đã góp phần động viên về tinh thần đối với những thân nhân gia đình liệt sĩ, những thương, bệnh binh... đồng thời có giá trị nhân văn sâu sắc về đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam” - ông Nguyễn Doãn Dũng cho hay.

*Trước đó, đoàn công tác của LĐLĐ thành phố Phổ Yên phối hợp với Công ty TNHH Hansol Electronics Viet Nam, Công ty Cổ phần Logistics ASG tổ chức đi thăm, trao tặng 40 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) tặng 40 thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn phường Thuận Thành, phường Hồng Tiến, phường Đắc Sơn, xã Thành Công, xã Phúc Thuận và xã Minh Đức thuộc thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các ông, bà và gia đình. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các thương binh đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là những tấm gương sáng trong vận động gia đình, con cháu và nhân dân tích cực tham gia các nhiệm vụ của địa phương. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn