MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công đoàn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ

Đình Trung LDO | 27/06/2022 15:20

Thái Nguyên - Xác định việc xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh góp phần nâng cao đời sống tinh thần cũng như tạo không khí phấn khởi, vui tươi, nâng cao thể lực trí lực cho đoàn viên, CNVCLĐ… thời gian qua LĐLĐ huyện Đại Từ đã chú trọng triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ. 

Thời gian qua, các cấp công đoàn huyện Đại Từ đã tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao – thể dục thể thao, gắn với các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương và của tổ chức công đoàn thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. 

Nhiều hoạt động có quy mô thu hút hàng nghìn lượt người, do LĐLĐ huyện  phối hợp cùng UBND huyện tổ chức quy tụ nhiều nhân tài tham gia các môn như cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ... 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng được duy trì thường xuyên, đạt kết quả tốt, đáp ứng một phần nhu cầu của đoàn viên, người lao động và quần chúng nhân dân. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ huyện đã phối hợp với UBND huyện tổ chức 9 môn thể thao với sự tham gia thi đấu của 532 vận động viên của 46 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, thị trấn; tổ chức Chương trình Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Chào mừng Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022) chào mừng 100 năm ngày thành lập huyện Đại Từ (1.8.1922-1.8.2022), chương trình có sự tham gia của gần 1.500 diễn viên quần chúng đến từ 40 đơn vị trên địa bàn huyện... 

"Có thể khẳng định, với những cố gắng của mình, thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã dần đưa phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đi vào thực tế nhu cầu của đoàn viên và người lao động; đời sống tinh thần, môi trường văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được xây dựng phát triển, tác động tích cực đến ý thức, thái độ của đoàn viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, ứng xử trong cuộc sống” - bà Bùi Thị Thu Hiền, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đại Từ cho biết. 

Theo LĐLĐ huyện Đại Từ, trong thời gian tới, để phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong đoàn viên, người lao động tiếp tục được duy trì và phát triển một cách tích cực, hiệu quả… thì cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò thủ lĩnh của đội ngũ cán bộ công đoàn, đảm bảo tính tiên phong, gương mẫu, gần gũi đoàn viên, người lao động, là nhịp cầu gắn kết tiếng nói, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, xây dựng hình ảnh người cán bộ công đoàn có đủ năng lực công tác, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, xứng đáng là chỗ dựa tinh thần, thực sự là nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên và người lao động. 

Mỗi ban chấp hành công đoàn cơ sở phải thực sự là nơi hội tụ được tinh thần đoàn kết của tập thể đoàn viên, người lao động trong tổ chức phong trào ở cơ sở; cán bộ công đoàn các cấp phải thường xuyên tìm tòi, đổi mới hoạt động, thông qua phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao để tuyên truyền, vận động, đoàn viên, người lao động hiểu biết về công đoàn, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của cán bộ công đoàn, từ đó ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn phát động và tổ chức, gia nhập tổ chức công đoàn, cùng với công đoàn chủ động đề xuất, tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn