MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ công đoàn tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền tới đoàn viên Ngày hội bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV. Ảnh: CĐTN

Công đoàn Thái Nguyên linh hoạt tổ chức các hoạt động tuyên truyền

Hà Anh LDO | 03/01/2022 09:52

Thái Nguyên - Năm 2021, với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, công tác tuyên giáo công đoàn tại tỉnh Thái Nguyên đã có những cách làm sáng tạo hướng trực tiếp đến đoàn viên và người lao động, tạo dựng được hình ảnh, niềm tin của đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn.

80% CĐCS lập fanpage để tuyên truyền

Bà Chu Thị Xuân Hảo, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cấp công đoàn đã linh hoạt trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động với nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ công dân và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, người lao động; góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động. 

Theo đó, LĐLĐ tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước; hoạt động phòng chống dịch COVID-19, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự vào cuộc của các cấp công đoàn. 

Với tinh thần “Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thái Nguyên nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID -19”, trong điều kiện chống dịch bình thường mới... các cấp công đoàn chủ động nắm bắt thông tin, tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động. Tuyên truyền vận động các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch, có phương án đảm bảo tốt cho CNLĐ làm việc, thực hiện mục tiêu kép. 

Đã có 1.642 tổ an toàn COVID-19 được thành lập; 1.362 đoàn viên công đoàn, NLĐ được hỗ trợ khẩn cấp theo Quyết định 2606 ngày 19.5.2021 của Tổng LĐLĐVN với số tiền 352.702.000 đồng. 

Các cấp công đoàn đã nhạy bén trong phát huy ưu điểm, lợi thế của các kênh truyền thông xã hội để lan tỏa thông tin tích cực về tổ chức công đoàn. Chất lượng của trang website, fanpage Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đảm bảo nhiều nội dung phong phú, phù hợp, gần gũi với người xem và CNVCLĐ, qua đó trang website; trang fanpage công đoàn Thái Nguyên thu hút người đọc, thích, chia sẻ theo dõi có thời điểm lên tới 60 nghìn lượt người, duy trì thường xuyên trên 6.000 lượt người thích vài theo dõi; hệ thống hỏi đáp, tư vấn trên trang đảm bảo đáp ứng nhanh chóng kịp thời. 

100% các CĐCS có trên 1.000 đoàn viên, 80% CĐCS đã thành lập các trang facebook, fanpage để phục vụ công tác tuyên truyền đến CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn. 

Đội ngũ báo cáo viên công đoàn đã tổ chức 228 hội nghị tuyên truyền;  xây dựng 22 phóng sự, 250 tin bài truyền thông trên các báo, tạp chí trung ương, địa phương, trang thông tin nội bộ. LĐLĐ tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng, viết tin bài, chụp ảnh, truyền thông đa phương tiện cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên công đoàn. 

Nhân rộng người tốt, việc tốt

Bà Chu Thị Xuân Hảo cho biết, để công tác tuyên giáo công đoàn đạt được hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tiếp theo, Ban Tuyên giáo – Nữ công tiếp tục tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch truyền thông kịp thời theo chỉ đạo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023”. 

Tận dụng các kênh truyền thông sẵn có kết hợp với đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp để chủ động cung cấp, phổ biến thông tin, tuyên truyền giúp đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân hiểu về tổ chức công đoàn; tăng cường giới thiệu, nhân rộng gương người tốt việc tốt trong hệ thống công đoàn để phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, quan điểm sai trái, luận điệu thù địch đối với tổ chức công đoàn.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn