MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ công đoàn tỉnh Thái Nguyên tham gia hiến máu tình nguyện, dịp tháng 9.2021. Ảnh: CĐTN

Phấn đấu vận động đoàn viên, người lao động hiến được 4.900 đơn vị máu

Hà Anh LDO | 13/02/2022 10:56

Thái Nguyên - Liên quan đến việc vận động hiến máu tình nguyện nhân dịp Lễ hội Xuân Hồng năm 2022, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa có hướng dẫn các cấp công đoàn trên địa bàn thực hiện một số nội dung. 

Ông Phạm Văn Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên và người lao động về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện. Trong đó, tập trung vào việc phát huy tinh thần yêu thương cộng đồng, kịp thời cung cấp nguồn máu có chất lượng tốt phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh trước trong và sau tết Nguyên đán 2022; phát huy nét đẹp văn hóa “Hiến máu cứu người” vào dịp đầu xuân mới.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động hiến máu tình nguyện, chiến dịch “Vận động hiến máu tình nguyện nhân dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng năm 2022”; tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện phấn đấu đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện giao là 4.900 đơn vị máu.

Các cấp công đoàn phối hợp tổ chức “Ngày hội hiến máu”, tổ chức các điểm hiến máu một cách khoa học; không gian, thời gian phù hợp; xây dựng phương án trong nhiều ngày, tại nhiều thời điểm, chuẩn bị đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị tiếp nhận, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Vận động đoàn viên, người lao động tham gia “Lễ hội”, “Ngày hội”,  Chương trình hiến máu tình nguyện do Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức thời gian trong khoảng từ nay đến 5.3.2022; tham gia thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đối với các địa phương, đơn vị phức tạp có thể phối hợp với y tế triển khai làm tets nhanh COVID- 19 cho người hiến máu.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn sẽ tuyên truyền các hoạt động hiến máu tình nguyện trên website, fanpage công đoàn tỉnh, trên các trang thông tin địa phương, đơn vị nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn, sự tham gia hiến máu tình nguyện của các cá nhân, sự chung tay của các tổ chức; xem xét, biểu dương, tôn vinh những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tổ chức chiến dịch.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 230.000 CNVCLĐ, trong đó có 155.898 đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.384 công đoàn cơ sở. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn