MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đoàn viên thụ hưởng sự chăm lo thiết thực từ nguồn kinh phí công đoàn

QUÁCH DU LDO | 11/06/2024 13:45

Thanh Hóa - Những năm qua, từ nguồn kinh phí công đoàn và các nguồn huy động khác, các cấp Công đoàn Thanh Hóa đã chăm lo hiệu quả, thiết thực cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là các trường hợp khó khăn, ốm đau, tai nạn, bệnh tật.

Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, trong giai đoạn 2018 - 2024, với sự nỗ lực không ngừng, từ nguồn kinh phí công đoàn và các nguồn huy động khác, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động”, với rất nhiều hoạt động, việc làm hết sức có ý nghĩa.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Quách Du

Cụ thể, đã tổ chức được hơn 400 cuộc tư vấn cho hơn 124.000 lượt đoàn viên, người lao động. Qua đó nâng cao nhận thức về pháp luật lao động, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc góp phần hạn chế tranh chấp lao động, phát huy chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn, đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể bằng nhiều giải pháp như: thành lập tổ hỗ trợ Công đoàn doanh nghiệp trong thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và đối thoại tại nơi làm việc.

Từ nguồn kinh phí công đoàn được phân bổ và huy động các nguồn lực khác, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Cụ thể như, tổ chức và chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”, “Tháng hành động vì trẻ em”, “Ngày gia đình Việt Nam”…

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và LĐLĐ tỉnh Phú Yên đến thăm hỏi, động viên gia đình công nhân bị tử vong do lật ghe ở tỉnh Phú Yên. Ảnh: Quách Du

Kết quả, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, trao hơn 1,18 triệu suất quà, với tổng trị giá hơn 967 tỉ đồng đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các cháu là con đoàn viên nghèo, bị tật nguyền; tổ chức “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”; “Chợ Tết Công đoàn” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh đã xét hỗ trợ sửa và làm mới 866 nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 34 tỉ đồng. Tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho công nhân, viên chức lao động ốm đau, bị tai nạn lao động, gặp rủi ro, thiên tai… cho gần 5.000 người, với số tiền hơn 11 tỉ đồng.

Thực hiện theo Quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã xét và hỗ trợ cho hơn 2.500 trường hợp, với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng từ nguồn tài chính tích lũy của tổ chức công đoàn.

Từ nguồn kinh phí công đoàn, các cấp Công đoàn Thanh Hóa đã chăm lo tốt cả đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Quách Du

Ngoài ra, các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức lớp học nghiệp vụ, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho người lao động.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao như: cầu lông, kéo co, bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, liên hoan văn nghệ, hội diễn, tọa đàm... thu hút gần 2 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Qua đó, giúp đời sống vật chất, tình thần của công nhân lao động không ngừng được nâng lên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn