MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng (đứng thứ 6 từ bên phải sang) trao mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: Thành Nhân

Kịp thời chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động ở Tiền Giang

Thành Nhân LDO | 26/09/2023 18:02

Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Ngoài ra, khi đoàn viên, NLĐ khó khăn, Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã kịp thời hỗ trợ giúp họ vượt khó, ổn định cuộc sống và an tâm làm việc.

Kịp thời hỗ trợ

Chị Cổ Thị Kim Phương - công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH TMSX Nệm & May mặc Mekong - cho biết, cuối năm 2022, doanh nghiệp nơi chị đang làm thiếu đơn hàng, do đó, doanh nghiệp cho công nhân lao động giảm giờ làm. Từ đó, giảm thu nhập khiến đời sống công nhân lao động gặp khó khăn.

Khi hay tin Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Quyết định 6696 về việc chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, thì chị đã nộp hồ sơ. Đến nay, Công đoàn đã trao tiền mặt, hỗ trợ cho chị 2 triệu đồng.

“Số tiền hỗ trợ trên đã giúp tôi xoay sở trong lúc khó khăn. Cảm ơn tổ chức Công đoàn đã kịp thời chăm lo vật chất đến đoàn viên Công đoàn, người lao động” - chị Phương bày tỏ.

Trao hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Nguyễn Thị Di. Ảnh: Thành Nhân

Chị Nguyễn Thị Di (37 tuổi, ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cho biết, vợ chồng chị làm việc ở Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam. Cuối tháng 4.2023, không may căn nhà bị cháy rụi hoàn toàn khiến gia đình chị lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

“Thời điểm đó, khó khăn chồng chất khó khăn. Với đồng lương ít ỏi của vợ chồng tôi không còn đủ khả năng để xây dựng lại căn nhà. Quần áo, tập sách của 2 con đều bị lửa thiêu cháy hết. Công đoàn đã vận động và hỗ trợ cho tôi một Mái ấm Công đoàn, giúp gia đình tôi sớm ổn định cuộc sống” - chị Di kể lại.

Chăm lo thiết thực

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn huy động mọi nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động nổi bật như: Chương trình “Đón Tết cùng công nhân, mừng Đảng, mừng Xuân sum vầy”, chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn với nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá 5 - 30%; qua đó, mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn đã tích cực vận động đóng góp Quỹ Mái ấm Công đoàn, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 396 căn Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 13,5 tỉ đồng. Qua đó, góp phần tích cực trong việc xóa nhà tạm, dột nát và hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

“Trong lúc dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã tích cực triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn. Trao nhu yếu phẩm thiết yếu cho đoàn viên, người lao động và các trang bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch,… với tổng giá trị hơn 7,2 tỉ đồng” - ông Lê Minh Hùng cho hay.

Trao hỗ trợ theo Quyết định 6696 của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho công nhân lao động. Ảnh: Thành Nhân

Ông Lê Minh Hùng cũng cho biết thêm, thực hiện Quyết định 6696 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên Công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành giải quyết và trao hỗ trợ đến tận tay cho 1.573 công nhân bị mất việc, thiếu việc và ngừng việc, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 2,5 tỉ đồng.

"Ngoài ra, thực hiện Quyết định 7785 của Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 28.5.2023, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã ban hành Hướng dẫn số 59 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng gửi đến các cấp Công đoàn trên địa bàn. Trong đó, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức xét và lập hồ sơ theo đúng đối tượng quy định gửi về LĐLĐ tỉnh để phê duyệt và trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động" - ông Hùng cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn