MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tâm huyết của người cán bộ công đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Kỳ Quan LDO | 11/05/2021 15:38
Sinh ra ngay sau ngày thống nhất đất nước 30.4.1975, ông Hoàng Khắc Tinh (Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang) đã có điều kiện học tập, công tác, phát triển toàn diện và trở thành cán bộ Công đoàn. Ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, chương trình hành động của ông Hoàng Khắc Tinh dành nhiều tâm huyết cho công tác Công đoàn.

Ông Hoàng Khắc Tinh tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, nhưng vào đời với công tác thanh niên; năm 25 tuổi là ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Mỹ Tho. Năm 2010, khi đang là Phó Chủ tịch Hội LHTNVN, ông chuyển sang công tác Công đoàn, làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh, trước khi làm Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Tiền Giang.

Ở LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, ông Tinh được xem là người “đa năng”, vì khá tinh thông nhiều lĩnh vực. Là kỹ sư xây dựng được đào tạo bài bản, anh còn nỗ lực học tốt nghiệp thạc sĩ chính trị học. Khi về công tác ở LĐLĐ tỉnh, ông theo học hàm thụ và tốt nghiệp Đại học luật, trở thành “chuyên viên luật” không chính thức cho cơ quan. Thời gian dài là sinh viên, rồi công tác thanh niên, ông đã trang bị cho mình nhiều kỹ năng như: Ngoại ngữ, tin học, nhiếp ảnh.

Nhắc về ông, nhiều người nhớ ngay các đề tài thiết thực, hiệu quả: Đề tài “Đổi mới nội dung, phương thức các cuộc họp định kỳ của BCH Công đoàn Viên chức” (2011) và đề tài “Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Công đoàn” (2012)…

Với những thành tích đạt được, ông Tinh đã vinh dự được nhận Huân chương Lao Động Hạng III và nhiều khen thưởng cao quý khác.

Ông Hoàng Khắc Tinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang trao Bảng tượng trưng tặng “Mái ấm công đoàn” cho công nhân (ảnh tư liệu). Ảnh: Lý Oanh

Ứng cử ĐBQH khóa XV, trong chương trình hành động của mình, ông Hoàng Khắc Tinh cho biết: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực để ngang tầm với nhiệm vụ của ĐBQH. Sắp xếp thời gian, công việc để tham gia đầy đủ các hoạt động và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu theo luật định.

Đồng thời gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực, đầy đủ và khách quan tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan hữu quan; Tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến trong công tác xây dựng pháp luật, giúp cho việc xây dựng các cơ chế, ban hành chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của nhân dân…

Là một cán bộ Công đoàn chuyên trách, ông hứa sẽ cố gắng nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên Công đoàn và người lao động; nhất là các chính sách liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm, thu nhập, nhà ở xã hội, các thiết chế phục vụ đời sống tinh thần cho người lao động. Tập trung tham gia ý kiến với Quốc hội, Chính phủ để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về Công đoàn, giai cấp công nhân, người lao động thành pháp luật; tạo hành lang pháp lý tốt nhất bảo vệ đoàn viên, người lao động, phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn